Quốc tế 10/12/2013 13:45

Trung Quốc phát tín hiệu thả nổi tỷ giá, nhân dân tệ lên cao nhất 20 năm

FICA - Trong bối cảnh thặng dư thương mại cao nhất kể từ năm 2009, giới hoạch định chính sách của Trung Quốc có vẻ sẵn sàng để thị trường quyết định tỷ giá.



Theo số liệu từ hệ thống kinh doanh ngoại hối Trung Quốc, sáng nay 10/12, nhân dân tệ tăng 0,2% lên sát 6,0723 nhân dân tệ/USD sau khi chạm 6,0713 nhân dân tệ/USD, cao nhất kể từ năm 1993.

Thặng dư thương mại tháng 11 của Trung Quốc đạt 33,8 tỷ USD, cao nhất kể từ tháng 1/2009 nhờ xuất khẩu tăng mạnh. “Thặng dư thương mại sẽ tạo sức ép khiến nhân dân tệ tăng giá. Rất có thể cải cách quan trọng tiếp theo của Trung Quốc sẽ là nới rộng biên độ giao dịch”, Mark Williams, kinh tế trưởng nghiên cứu khu vực châu Á của Capital Economics nhận định với Bloomberg hôm qua 9/12.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) đã nâng giá tham chiếu của nhân dân tệ thêm 0,17% lên 6,113 nhân dân tệ/USD, cao nhất kể từ khi đồng tiền này ngừng neo tỷ giá theo USD vào tháng 7/2005. Kể từ đầu năm, nhân dân tệ tăng 2,6% so với USD và là đồng tiền tăng tốt nhất châu Á, tính từ năm 2005, nhân dân tệ tăng 36%.

Để đối phó với tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm lại, Trung Quốc hồi tháng trước tuyên bố sẽ cho phép thêm nhiều đầu tư tư nhân vào các ngành vốn do nhà nước kiểm soát, nới lỏng chính sách 1 con và nâng cao vai trò của thị trường. Đây được coi là những cải cách sâu rộng nhất trong 2 thập kỷ trở lại đây.

Thống đốc PBOC, ông Chu Tiểu Xuyên tháng trước cho biết PBOC sẽ thiết lập hệ thống thả nổi tỷ giá dựa trên cung cầu thị trường và sẽ cơ bản ngừng can thiệp thị trường ngoại hối.


Phương Linh
Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *