Tiền và Hàng 09/11/2013 20:10

Hơn 100 nhãn hiệu thuốc lá được nhập lậu vào Việt Nam

FICA - Mỗi năm Việt Nam nhập lậu trên 18 tỷ điếu thuốc lá và chỉ có hơn 1% lượng thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ và tiêu hủy.

Theo báo cáo của Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (MUTRAP), hiện tại có hơn 100 nhãn hiện thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam, trong đó chủ yếu là nhãn hiệu Jet và Hero (chiếm tới 90%). Theo dự báo lượng thuốc lá nhập lậu trong năm nay lên tới 18,6 tỷ điếu, tăng 600 triệu điếu so với năm ngoái và gấp rưỡi so với năm 2007.

Nguồn nhập lậu thuốc lá qua biên giới chủ yếu từ Trung Quốc vào địa phận tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh; từ Singapore, Philippine và Malaysiavào Quảng Ninh, Hải Phòng; từ Lào vào Quảng Trị; từ Campuchia vào Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang.

Thuốc lá lậu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của người sử dụng do không được kiểm soát về chất lượng sản phẩm mà còn ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia, và gây thiệt hại cho ngành thuốc lá. Theo ước tính, việc nhập lậu gây thất thu ngân sách từ 20-25% so với ngân sách của ngành thuốc lá Việt Nam hàng năm nộp cho Chính Phủ Việt Nam. Đồng thời, ảnh hưởng tới việc làm của gần 40.000 lao đông và hơn hơn 500.000 công lao động của ngành công nghiệp thuốc lá (1 triệu bao ~ 640 công lao động).

Theo báo cáo, nguyên nhân chủ yếu của việc nhập lậu là do thị hiếu và giá rất rẻ vì hàng hóa trốn thuế; bao bì đẹp, không có cảnh báo sức khỏe  trên bao thuốc bằng chữ và hình ảnh. Ngoài ra, còn có nguyên nhân do cáctổ chức hoạt động buôn lậu tổ chức rất tinh vi. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, đấu tranh của các lực lượng chức năng chưa thực hiện thường xuyên và phối hợp đồng bộ tập trung vào các trung tâm, điểm nóng của thuốc lá lậu cũng như vai trò của chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt vào cuộc;

MUTRAP cũng cho rằng, một bộ phận dân cư ở vùng biên giới chưa nhận thức đầy đủ về pháp luật đã vô tình tiếp tay cho các tổ chức buôn lậu thuốc lá bằng cách mang, vác, chuyên chở bằng xe gắn máy thuốc lá lậu.

Các lực lượng chức năng quản lý Nhà nước, dưới sự chỉ đạo tập trung của Ban Chỉ đạo 127TW, trong đó gồm các lực lượng chủ yếu là : Cục Quản lý Thị trường, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, cảnh sát kinh tế… đã vào cuộc quyết liệt và đã triệt phá nhiều tổ chức buôn lậu. Tuy nhiên kết quả còn ở mức độ rất khiêm tốn (hơn 1% lượng thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ và tiêu hủy), vì những lý do đã nêu trên.

Để ứng phó với tình trạng nhập lậu thuốc lá, EU-MUTRAP khuyến nghị Chính Phủ Việt Nam hiệp thương với các Chính Phủ bạn, nhất là Campuchia, Lào giúp Việt Nam ngăn chặn việc buôn lậu thuốc lá theo hình thức tạm nhập, tái xuất về.

EU-MUTRAP cũng cho rằng, thuế tiêu thụ đặc biệt của quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam tương đồng để tránh tình trạng thuế suất thấp, giá rẻ sẽ tràn ngập vào thị trường Việt Nam. Đồng thời, khuyến nghị Việt Nam nên xem xét trị giá áp thuế nhập khẩu thuốc lá điếu theo thỏa thuận của Hải quan quốc tế.

Cao Minh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *