Tiền và Hàng 07/11/2013 19:29

Cục Viễn thông vẫn khẳng định tăng cước 3G đúng luật

FICA - Cục Viễn thông cho biết, về sở cứ pháp lý phê duyệt điều chỉnh giá cước dịch vụ dữ liệu 3G là căn cứ vào các quy định của pháp luật về Luật Viễn thông, Luật Giá, Luật Cạnh tranh và các điều ước quốc tế về viễn thông.

Trong thông cáo báo chí mới nhất phát đi, phản hồi những thông tin liên quan tới việc tăng giá cước dịch vụ dữ liệu 3G của các nhà mạng, Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, việc các doanh nghiệp VMS (MobiFone), VNPT, Viettel tăng cước đã được căn cứ theo đúng các quy định pháp luật và cả cơ sở thực tế.

Theo Cục Viễn thông, do đây là các đơn vị giữ vị trí thống lĩnh thị trường với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động (dịch vụ dữ liệu 3G) nên khi điều chỉnh giá cước 3G, các doanh nghiệp này phải đăng ký giá cước dịch vụ này với Cục Viễn thông. Cục đã có các công văn chấp thuận đăng ký giá cước 3G của các doanh nghiệp.

Cục Viễn thông cho biết, về sở cứ pháp lý phê duyệt điều chỉnh giá cước dịch vụ dữ liệu 3G là căn cứ vào các quy định của pháp luật về Luật Viễn thông, Luật Giá, Luật Cạnh tranh và các điều ước quốc tế về viễn thông. Còn về sở cứ thực tế, khi xem xét thẩm định giá cước dịch vụ dữ liệu 3G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã căn cứ vào giá thành dịch vụ thực tế mà các doanh nghiệp báo cáo theo quy định của Bộ; quan hệ giữa năng lực hạ tầng mạng lưới để cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp (cung) và mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng (cầu); mặt bằng giá cước của khu vực và thế giới; bảo đảm môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

"Cục Viễn thông đã chấp thuận đăng ký giá cước của doanh nghiệp ở một mức giá cước cụ thể, không quy định doanh nghiệp tăng không quá 20% giá cước dịch vụ dữ liệu 3G", Cục Viễn thông cho biết.

Cũng theo Cục này, sau khi chấp thuận đăng ký giá cước của các doanh nghiệp, Cục Viễn thông cũng đã nhận được các quyết định điều chỉnh giá cước truy nhập Internet qua mạng di động của ba doanh nghiệp xin phép điều chỉnh đợt này. Các mức giá cước quy định tại các quyết định trên đều đúng như doanh nghiệp đăng ký.

Về việc doanh nghiệp cùng tăng giá một thời điểm, công văn của Cục Viễn thông lý giải phần lớn các gói cước có chu kỳ tính cước theo tháng nên để thuận tiện trong tính cước doanh nghiệp thường áp dụng trọn tháng hoặc 15 ngày. Vì vậy khi không áp dụng được từ 1/10/2013 (trước khi có văn bản chấp thuận), doanh nghiệp áp dụng từ ngày 16/10/2013 là nửa sau của tháng.

Trước đó, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương diễn ra chiều 4/11, trả lời câu hỏi về động thái tăng cước 3G của các nhà mạng từ ngày 6/10 có vi phạm luật cạnh tranh không, đại diện Bộ Công thương - Phó Cục quản lý Cạnh tranh Nguyễn Phương Nam khẳng định, đây là vụ việc vô cùng phức tạp và không thể một sớm một chiều xử lý được.

Theo ông Nam, việc các doanh nghiệp này tăng cước 3G khiến dư luận đặt ra 3 vấn đề. Thứ nhất, vi phạm luật cạnh tranh ra sao và cùng tăng giá có phải là cấu kết với nhau không? Thứ hai, việc khối các doanh nghiệp thống lĩnh thị trường  (tổng thị phần của ba doanh nghiệp hiện đang nắm giữ là 97,3%) cùng điều chỉnh cước có phải là hành vi lạm dụng thống lĩnh để tăng giá? Thứ ba, theo diễn giải của phía các doanh nghiệp tăng giá để tiến tới bằng giá thành đặt ra câu hỏi có phải các doanh nghiệp này trước kia đã bán dưới giá thành để cạnh tranh không lành mạnh hay không?

Đai diện này cũng khẳng định, Cục Quản lý cạnh tranh đã yêu cầu 3 doanh nghiệp cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Viễn thông để điều tra vụ việc. Sau khi điều tra xong, Cục sẽ có báo cáo đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch.

Cao Minh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *