Thời sự 25/08/2021 00:46

WB dự báo: Năm 2021, tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể chỉ đạt 4,8%

Mặc dù khẳng định tăng trưởng của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm vững chắc trên 5,64%, nhưng do gặp đại dịch Covid-19 bùng phát diện rộng nên Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, kinh tế Việt Nam có khả năng tăng 4,8%/năm.

Cụ thể, trong tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 19,8% (so cùng kỳ năm trước), là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020. 

Tăng trưởng ngành công nghiệp giảm từ 4,9%  so cùng kỳ năm trước. Theo WB, khu vực kinh tế đối ngoại đã mất đi một phần động lực, vì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giảm 11% trong 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020. 

Đại dịch Covid-19 có thể khiến tăng trưởng Việt Nam giảm do với dự báo

Trong khi cán cân thương mại hàng hóa đã chuyển sang thâm hụt sau khi đạt kết quả thặng dư cao chưa từng có trong năm 2020.

Dự báo tăng trưởng, WB cho rằng nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021. Và hướng dần về tốc độ tăng trưởng trước đại dịch ở mức từ 6,5% đến 7,0% từ năm 2022 trở đi.

Dự báo này dựa trên giả định, Việt Nam sẽ dần được kiểm soát được dịch bệnh và tạo điều kiện để nền kinh tế phục hồi trong quý IV/2021.

World Bank nhấn mạnh thêm rằng dự báo trên cần nhìn nhận thận trọng vì vẫn còn những bất định nghiêm trọng về quy mô và thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có sự xuất hiện của các biến thể mới và tốc độ tiêm vaccine ở Việt Nam và ở các quốc gia khác trên thế giới.

Theo WB, mặc dù triển vọng của Việt Nam vẫn tích cực nhưng Việt Nam vẫn có rủi ro cao về tài khóa, tài chính và xã hội.

Cụ thể, đại dịch Covid-19 tác động lớn đến thị trường lao động và các hộ gia đình, không chỉ làm giảm thu nhập của người lao động mà còn tạo ra bất bình đẳng sâu sắc hơn do có tác động khác nhau đến các nhóm thu nhập, ngành nghề, giới và địa bàn khác nhau.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *