Việt Nam rộng cửa cho doanh nghiệp Ấn Độ vào đầu tư

FICA - Trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 28/10/2014, Thủ tướng hai nước đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong vòng 4 năm qua, Ấn Độ luôn nằm trong nhóm 20/200 quốc gia có mức xuất nhập khẩu lớn nhất với Việt Nam.

Riêng trong năm 2013, Ấn Độ là quốc gia xếp thứ 16 trong khoảng hơn 200 đối tác thương mại của Việt Nam trên thế giới. Xét riêng trong khu vực châu Á, quốc gia này là đối tác lớn thứ 11 của Việt Nam.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ năm 2013 đạt 5,23 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 2,9 tỷ USD, tăng mạnh 61,6% và nhập khẩu đạt 2,35 tỷ USD, tăng 8,9%.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Ấn Độ

Đáng lưu ý, trong năm 2013 cán cân thương mại trong buôn bán trao đổi giữa 2 quốc gia đã có sự đảo chiều. Nếu như trong các năm 2011, 2012 Việt Nam phải đối mặt với mức thâm hụt khá cao trong quan hệ thương mại với Ấn Độ (lần lượt là 792 triệu USD và 378 triệu USD, chiếm tỷ trọng 50% và 21% trong tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ) thì đến năm 2013, cán cân thương mại lại nghiêng về phía Việt Nam với mức thặng dư gần 528 triệu USD.

Xuất khẩu từ Việt Nam sang Ấn Độ trong những năm qua chủ yếu chú trọng vào các nhóm hàng máy móc phụ tùng và thiết bị điện tử. Trong đó, tính riêng trị giá xuất khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong năm 2013 đã đạt 926 triệu USD, chiếm đến 32% tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ. Một số mặt hàng xuất khẩu chính khác bao gồm: Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; cao su…

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng chính có xuất xứ từ Ấn Độ được các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhập khẩu trong năm 2013 bao gồm: sắt thép các loại (đạt 547 nghìn tấn, trị giá 353 triệu USD); thức ăn gia súc và nguyên liệu (đạt 338 triệu USD); ngô (đạt hơn 1 triệu tấn, trị giá 304 triệu USD)…

9 tháng đầu năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Ấn Độ đạt 4,26 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, giảm 3,5% và nhập khẩu đạt 2,49 tỷ USD, tăng 18,4% (nhập siêu 730 triệu USD).

Bieu 1.png

 Diễn biến thương mại của Ấn Độ trong giai đoạn 2011-2013 và 9 tháng tính từ đầu năm 2014

Trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 28/10/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thống nhất cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt và vượt kim ngạch thương mại song phương 15 tỷ USD vào năm 2020.

Cuộc hội đàm diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 27 - 29/10/2014.

Thủ tướng Modi tái khẳng định coi Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Đồng thời, tuyên bố Chính phủ Ấn Độ sẵn sàng cho Việt Nam vay tín dụng 300 triệu USD để nhập khẩu nguyên liệu cho một số ngành kinh tế, nhất là ngành dệt may, da giày…

Về phía Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư cùng có lợi trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như dầu khí, năng lượng, xây dựng cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, hóa chất, phân bón, dược phẩm, chế biến nông sản...

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *