Cổ phần hóa DNNN năm 2015 phải gấp 3 lần năm 2014

FICA - Sáng 27/12 Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) họp đánh giá tình hình tái cơ cấu năm 2014 và triển khai cho năm 2015.

Qua rà soát, bổ sung, nhiệm vụ năm 2015 sẽ phải cổ phần hóa hơn 532 doanh nghiệp, gấp hơn 3 lần số doanh nghiệp đã được thực hiện cổ phần hóa năm 2014 (167 doanh nghiệp).

 

 

Theo ông Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Chính phủ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo: Tới hết 2015, phải hoàn thành sắp xếp 479 DNNN, trong đó cổ phần hóa 432 doanh nghiệp; bán, giao, giải thể, phá sản 22 doanh nghiệp; sáp nhập, hợp nhất 25 doanh nghiệp.

 

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, trong năm 2014 có 76 DN bán đấu giá cổ phần trên Sở Giao dịch chứng khoán, trong đó 64 DN đã thu tiền bán cổ phần với 49% số cổ phần được bán theo kế hoạch, thu về 5.115 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch.

 

Các DNNN hiện đã thoái hơn 6.000 tỷ đồng vốn Nhà nước tại hơn 230 donah nghiệp, thu về hơn 8000 tỷ đồng. Lĩnh vực được thoái vốn nhiều nhất là tài chính, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm, chứng khoán… Trong đó, thoái vốn tài chính, bất động sản và bảo hiểm của các DNNN có lãi trên 100%, còn lĩnh vực chứng khoán không có lãi.

 

Tập đoàn Than khoáng sản, Cao su, Hóa Chất, Bưu chính - Viễn thông là những DNNN thoái vốn nhiều nhất, riêng Tập đoàn Than – khoáng sản thoái vốn hơn 1.700 tỷ đồng.

 

Với số doanh nghiệp cần tái cơ cấu và cổ phần gấp 3 so với kết quả thực hiện năm 2014, theo Ban Chỉ đạo, nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN trong năm 2015 rất nặng nề và cần có quyết tâm lớn từ những người đứng đầu doanh nghiệp.

 

Theo Ban Chỉ đạo, từ nay đến chậm nhất quý 4 của năm 2015 các doanh nghiệp nằm trong diện phải tái cơ cấu, cổ phần phải hoàn thiện nhiệm vụ phê duyệt phương án cổ phần, IPO. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh mục tiêu tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2014 – 2015 và quyết tâm chính trị. Chính vì vậy, người đứng đầu các DNNN để xảy ra tình trạng chậm trễ cổ phần sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *