Thời sự 30/09/2020 11:22

Tăng trưởng GDP năm nay thấp, dư địa cho năm sau càng lớn?

Theo BVSC, mức tăng trưởng GDP năm nay càng ở mức thấp sẽ càng tạo nhiều dư địa cho tăng trưởng trong năm sau với kỳ vọng thế giới sẽ sớm có vắc-xin phòng bệnh Covid-19.

Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của kinh tế 2020

Như tin đã đưa, công bố của Tổng cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất của quý III trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trong báo cáo vừa cập nhật, chuyên gia BVSC cho rằng, so với quý II khi nền kinh tế ở trạng thái đóng cửa trong ba tuần của tháng 4 thì các hoạt động kinh tế trong quý III đã khởi sắc trở lại dù mức hồi phục không thực sự cao do dịch bệnh quay trở lại một số tỉnh thành hồi cuối tháng 7).

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III tăng 2,93% so với quý II; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,95%; khu vực dịch vụ tăng 2,75%.

Với kết quả trên, tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay tăng 2,12% (Quý I tăng 3,68%; quý II tăng 0,39%; quý III tăng 2,62%).

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản không suy giảm nhiều (tăng 1,84%) so với trung bình 5 năm gần đây (tăng 2,24%).

Ngược lại, dưới tác động của dịch Covid-19, khu vực công nghiệp-xây dựng và khu vực dịch vụ có mức tăng trưởng thấp hơn rất nhiều so với cùng kỳ (lần lượt chỉ bằng 1/3 và 1/5 mức tăng cùng kỳ năm 2019).

Dưới góc độ sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng trong 3 quý đầu năm nay chỉ tăng 0,86% trong khi tích lũy tài sản tăng 3,39%.

“Điều này cho thấy sự phục hồi vẫn đang được dẫn dắt ở phía cung nhiều hơn phía cầu” - theo BVSC.

Ngoài ra, một điểm sáng đáng ghi nhận trong tăng trưởng GDP 9 tháng là xuất siêu ở mức khá tích cực (ước tính 17 tỷ USD) nhờ xuất khẩu hàng hóa tăng 4,2% trong khi nhập khẩu hàng hóa giảm 0,8%.

Về tổng thể, BVSC cho rằng mức tăng trưởng như trên của Việt Nam dù thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng Việt Nam vẫn đang là một điểm sáng trên thế giới khi duy trì được mức tăng trưởng dương.

Nút thắt chính hiện nay đối với tăng trưởng vẫn là đầu tư tư nhân thấp (thể hiện qua tăng trưởng tín dụng mới đạt 4,7%% tính đến ngày 11/09) trong khi tiêu dùng hộ gia đình ở trạng thái dè dặt (do thu nhập sụt giảm và tâm lý phòng thủ đề phòng dịch).

Đầu tư công dù đã cải thiện mạnh (tăng hơn 40% so cùng kỳ) nhưng mới chỉ có tác động chống đỡ, giúp hạn chế phần nào đà giảm của GDP.

Mặc dù vậy, nhóm phân tích cho rằng mức tăng trưởng GDP năm nay càng ở mức thấp sẽ càng tạo nhiều dư địa cho tăng trưởng trong năm sau với kỳ vọng thế giới sẽ sớm có vác-xin phòng bệnh Covid-19.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *