Thời sự 21/08/2018 18:34

Đưa điện mặt trời về từng hộ nông thôn Việt

Lần đầu tiên ở Việt Nam, ấp Vồ Bà và ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang trở thành những ấp 100% có các hộ gia đình đều dùng năng lượng từ mặt trời.

Lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 diễn ra sáng nay (21/8) tại Hà Nội.

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG) đã đưa ra đề nghị tại lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2018 rằng nên nhân rộng mô hình tại huyện Tịnh Biên – An Giang ra nhiều nơi ở Việt Nam.

Theo đó, sẽ giúp cho các hộ gia đình chưa có điện lưới quốc gia sẽ sớm có điện để xài từ việc sử dụng nguồn điện từ pin mặt trời.

Chia sẻ với báo chí, bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) cho biết rằng, mô hình như bà con đang làm tại 2 ấp ở An Giang chỉ có mức tổng chi phí là 4,2 triệu đồng cho hệ thống thắp sáng, xem tv, quạt mát.

“Nếu muốn mua thêm tấm pin để bơm nước thì chi phí sẽ cao hơn. Cái hay ở đây là nhu cầu bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu”, bà Khanh nói.

Đáng nói, người dân tại 2 ấp ở An Giang cho hay: “Khi làm kế hoạch vùng, chúng tôi không cần dự án cho tiền, bởi nếu cho thì sẽ mâu thuẫn bởi dự án cũng không thể cho tất cả mọi gia đình trong ấp được. Chúng tôi chỉ cần các chuyên gia giúp xác định với nhu cầu như thế thì cần công suất là bao nhiêu, cách thức sử dụng thiết bị là như thế nào, những nhà cung cấp nào có uy tín là ai và cho chúng tôi vay rồi trả dần”.

Bà Ngụy Thị Khanh, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)

Theo bà Khanh, về tài chính để phát triển năng lượng tái tạo, chúng ta đang có cơ hội từ chương trình hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Nếu sử dụng một cách có hiệu quả và điều phối tốt để áp dụng cho giải pháp điện tái tạo thì sẽ có hiệu quả rất lớn.

“Nhưng nguồn lực của con người nhất là người dân tại địa bàn còn quan trọng hơn để đảm bảo nguồn lực tài chính đó được sử dụng đúng mục đích”, bà Khanh nhận định.

Bên cạnh đó, tại lễ khai mạc Tuần lễ Năng lượng tái tạo Việt Nam 2018, nhiều chuyên gia cũng nhận định rằng, thay vì chỉ có ngành điện quá áp lực thì nên tập trung vào chương trình điện khí hóa nông thôn.

“Điều này cần xã hội hóa cả tài chính cả con người và làm sao để người dân tham gia vào và họ là người chủ động làm chủ thiết bị đó”, TS. Nguyễn Văn Khải nói.

Bên cạnh đó, đại diện vụ Lưới điện và điện nông thôn, Bộ Công Thương cho rằng điện khí hóa nông thôn là xu hướng tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn các nước trên thế giới và trong khu vực bởi nó hiệu quả, thân thiện cho bà con và với môi trường.

“Tuy nhiên, hiện nay, năng lượng tái tạo chưa thể phát triển ồ ạt vì giá thành điện năng lượng tái tạo chưa cạnh tranh so với nguồn điện truyền thống. Nếu phát triển ồ ạt thì việc điều tiết nguồn điện trên lưới cũng gặp rất nhiều khó khăn”, ông này nói thêm.

Hồng Vân

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *