Đầu tư 15/11/2014 07:53

"Ôm trọn" Metro, tỷ Phú Thái muốn mua tiếp bia Sài Gòn

FICA - Báo The Wall Street Journal (WSJ) hôm qua (14/11) đưa tin, Hãng bia Thái (Thai Beverage) thuộc sở hữu của tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan, đã tiếp cận chính phủ Việt Nam để mua cổ phần nhà sản xuất bia lớn nhất Việt Nam là Bia Sài gòn – (Sabeco).

ThaiBev là 1 trong ba công ty thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi tại Thái Lan, tỷ phú giàu thứ 3 Thái Lan với tổng tài sản 11,3 tỷ USD (theo Forbes đánh giá tháng 6/2014).

 

Sau Metro và Vinamilk, tỷ phú Thái muốn mua cổ phần của Sabeco? (1)

Các công ty của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi có mặt tại Việt Nam

 

Việc dấn sâu vào ngành hàng thực phẩm, đồ uống của Việt Nam cho thấy, tỷ phú Thái Lan đang ngày càng để mắt tới các công ty lớn của Việt Nam trong kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần đã và đang diễn ra.

Trước đó, tỷ phú Thái Lan cũng mua đứt hãng bán buôn lớn nhất thế giới có mặt tại Việt Nam Metro Việt Nam, đồng thời ngay sau đó ông này mua và sở hữu 11% giá trị cổ phần của Công ty sữa Việt Nam (Vinamilk). Tại Việt Nam, tỷ phú Charoen cũng rất thành công trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng, thức ăn chăn nuôi và mua lại hệ thống bán lẻ của Việt Nam. Hiện các công ty của tỷ phú Thái tại Việt Nam là Khách sạn Melia; chuỗi sản xuất – phân phối và cung ứng thức ăn chăn nuôi và thực phầm C.P và 1 hệ thống siêu thị nhỏ B’Mart mua lại của đối tác Nhật - Việt tại TP HCM.

Theo WSJ, ThaiBev công ty sở hữu các nhãn hiệu trà xanh Chang Beer và Oishi ở Thái Lan, ThaiBev cũng định giá Sabeco có giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Một quan chức chính phủ Việt Nam cho WSJ biết: Sabeco là công ty thuộc quản lý của Bộ Công Thương, công ty này nằm trong diện tái cơ cấu theo kế hoạch tái cơ cấu các công ty và tập đoàn Nhà nước. Quá trình cổ phần, dự kiến công ty sẽ bán trên 53% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Hiện Nhà nước đang sở hữu 89% cổ phần của Sabeco, nhãn hiệu 333.... Sabeco hiện được đánh giá là hãng bia lớn nhất Việt nam khi kiểm soát 46% thị trường bia Việt Nam.

Theo Euromonitor, doanh số bán bia ở Việt Nam tăng 11% trong năm 2013 và dự kiến năm 2014 sẽ tăng 9,6%. 6 tháng đầu năm, Sabeco đã bán 649 triệu lít bia, tăng 4% so với năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm của Sabeco tăng 6%, tăng 14,3 nghìn tỷ đồng (680 triệu USD).

Theo WSJ Đây không phải là lần đầu tiên mà Sabeco đã được rao bán. Trong quá khứ, chính phủ Việt Nam đã lên kế hoạch bán cổ phần của mình trong các nhà sản xuất bia cho nhà đầu tư chiến lược nhưng bị trì hoãn do vấn đề thủ tục khác nhau như số lượng cổ phiếu các Chính phủ sẵn sàng bán.

Nguyễn Tuyền

Theo The Wall Street Journal

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *