Thời sự 30/08/2021 16:18

Covid-19, ùn ứ cảng Cát Lái và tăng cước container: Xuất nhập khẩu gặp khó

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2021 ước đạt 53,7 tỷ USD, giảm 5,8% so với tháng trước. Đây là kim ngạch thấp nhất trong 8 tháng năm 2021.

Trong tháng 8, nền kinh tế ghi nhận nhập siêu 1,3 tỷ USD, tăng hơn 50 triệu USD so với tháng 7. Tính chung 8 tháng năm 2021, Việt Nam nhập siêu 3,71 tỷ USD, cùng kỳ năm ngoái xuất siêu 13,69 tỷ USD. 

Đáng nói, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,36 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 16,65 tỷ USD.

Nhập siêu 8 tháng ước đạt 3,71 tỷ USD

Xuất khẩu tháng 8/2021 đạt 26,2 tỷ USD, giảm 6% so với tháng trước, đây là lần đầu tiên trong năm 2021 mà kim ngạch xuất khẩu Việt Nam bị giảm.

Tính chung cả 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 212,55 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu kim ngạch là từ khu vực có vốn đầu từ nước ngoài.

Hiện Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong 8 tháng đầu năm, đạt 62,2 tỷ USD, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường khác cũng có mức tăng như sau: Trung Quốc (19,8%), EU (14,5%), ASEAN, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Về nhập khẩu, tháng 8/2021 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 27,5 tỷ USD, giảm 5,5% s với tháng 7. Tính chung, 8 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 216, 26 tỷ USD, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm  ngoái. 

Theo Tổng cục Thống kê, việc “leo thang” trong giá cước vận chuyển cả trong nước và quốc tế đã làm giảm lượng xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm nay.  Ngoài ra, khó khăn từ dịch bệnh đã khiến năng lực xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành bị hạn chế. Bản thân TPHCM, trung tâm kinh tế của cả nước vừa phải đối diện với dịch Covid-19 phức tạp vừa phải đối diện với tình trạng ùn ứ tại Cảng Cát lái, cảng hàng hóa lớn nhất tại phía Nam.
 

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *