Quốc tế 13/03/2021 06:52

YouTuber các nước lo bị đánh thuế hai lần sau động thái mới của Google

Chính sách khấu trừ thuế mới lên tới 24% của Google đang khiến các YouTuber Hàn Quốc lo ngại có thể bị đánh thuế nhiều hơn, thậm chí đánh thuế hai lần.

Google cho biết, tất cả những người kiếm tiền từ YouTube - bất kể ở đâu trên thế giới - đều phải cung cấp thông tin thuế.

Gã khổng lồ công nghệ Google - công ty mẹ của YouTube - vừa thông báo khấu trừ thuế lên tới 24% đối với thu nhập trên YouTube cho những người sáng tạo bên ngoài Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho thu nhập mà họ kiếm được từ người xem ở Hoa Kỳ. Các khoản khấu trừ sẽ bắt đầu sớm nhất là vào tháng 6/2021.

Trong một thông báo chính thức, Google cho biết, tất cả những người kiếm tiền từ YouTube - bất kể ở đâu trên thế giới - đều phải cung cấp thông tin thuế. Thông tin thuế phải được gửi trước ngày 31/5 tới, nếu không Google có thể khấu trừ lên tới 24% tổng thu nhập của Youtuber đó.

Giải thích cho quyết định này, YouTube nói rằng, Google có nghĩa vụ theo Chương 3 của Bộ luật thuế nội địa Hoa Kỳ phải thu thập thông tin thuế và khấu trừ thuế.

Google phải báo cáo với Sở Thuế vụ Mỹ - cơ quan của Mỹ chịu trách nhiệm thu thuế và thực thi luật thuế - khi người sáng tạo trên YouTube kiếm được doanh thu từ người xem Mỹ.

Chính sách này đang khiến các YouTuber Hàn Quốc lo ngại có thể bị đánh thuế nhiều hơn. Bởi cơ quan Dịch vụ thuế quốc gia của Hàn Quốc (NTS) đã bắt đầu thu thuế các Youtuber từ tháng 9/2019 bằng mã số thuế riêng.

Một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết, NTS vẫn chưa được xác nhận về việc liệu cơ quan này có phải cung cấp khấu trừ thuế cho các YouTuber Hàn Quốc hay không.

Nhưng theo NTS, có thể nhiều YouTuber ở Hàn Quốc sẽ được giảm thuế tại Hàn Quốc nếu họ phải trả nhiều hơn do chính sách khấu trừ thuế mới của Google. Điều này phù hợp với hiệp ước tránh đánh thuế hai lần giữa Hàn Quốc - Hoa Kỳ.

“Theo hiệp ước này, các YouTuber phải đối mặt với việc bị đánh thuế hai lần có thể nhận được khoản khấu trừ thuế thu nhập tại đây, nhưng điều này cho đến giờ vẫn chưa được xác nhận”, người phát ngôn NTS cho biết.

Dữ liệu của NTS cho biết, năm 2019, các YouTuber của Hàn Quốc có tổng thu nhập là 87,51 tỷ won (khoảng 1.777 tỷ đồng). Thu nhập trung bình hàng năm của mỗi YouTuber ở Hàn Quốc là 31,52 triệu won (tương đương 640 triệu đồng). Trong đó, 1% Youtuber hàng đầu Hàn Quốc tạo ra doanh thu trung bình hàng năm là 671 triệu won (13,6 tỷ đồng).

Ấn Độ và Hoa Kỳ cũng ký kết hiệp ước về tránh đánh thuế hai lần, theo đó ghi nhận các khoản khấu trừ ở mức 15% thu nhập. Tuy nhiên, nếu không gửi đúng hạn, các YouTuber này cũng sẽ bị khấu từ ở mức cao nhất, dao động từ 24-30% tổng thu nhập cả năm từ YouTube.

Giả sử, nếu một YouTuber có thu nhập hàng tháng là 1.000 USD từ YouTube, trong đó 100 USD đến từ Hoa Kỳ và nếu họ đã gửi thông tin thuế, khoản khấu trừ sẽ là 15 USD (15% của 100 USD).

Nhưng nếu người dùng YouTube Ấn Độ không gửi chi tiết, khoản khấu trừ sẽ ở mức 240 USD, tức là 24% tổng thu nhập chứ không chỉ thu nhập ở Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, phần lớn người sáng tạo Ấn Độ có lượng khán giả địa phương. Chỉ khoảng 15% YouTuber ở Ấn Độ sáng tạo nội dung bằng tiếng Anh, do đó, số người bị khấu trừ thuế liên quan đến lượng người xem ở Hoa Kỳ chiếm rất ít.

Nhật Linh (tổng hợp)

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *