Quốc tế 12/03/2024 21:35

Vượt qua bạc, bitcoin trở thành tài sản lớn thứ tám thế giới

Với đà tăng vẫn đang tiếp diễn, bitcoin đã vượt qua bạc để trở thành tài sản lớn thứ tám thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 11/3, bitcoin đã ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay, hơn 72.000 USD, qua đó đưa giá trị vốn hóa thị trường của đồng tiền này lên 1.420 tỷ USD, cao hơn mức 1.387 tỷ USD của bạc, và thành tài sản có giá trị thứ tám trên thế giới.

Theo báo cáo của CoinDesk, trong đợt tăng giá lịch sử này, bitcoin đã vượt giá trị vốn hóa thị trường của Meta hiện ở mức 1.200 tỷ USD, và đang trên đà chinh phục mục tiêu tiếp theo là Alphabet, công ty mẹ Google, với mức định giá hiện tại gần 1.700 tỷ USD.

Nhiều người ủng hộ đồng bitcoin thậm chí còn đang “ngó nghiêng” vị trí của vàng, tài sản giá trị nhất thế giới với giá trị vốn hóa thị trường 14.700 tỷ USD. Để “leo” lên vị trí này, bitcoin sẽ phải tăng hơn gấp 10 lần lên trên 720.000 USD/bitcoin.

Một báo cáo gần đây của CoinShares International cho biết lượng vốn đổ vào các tài sản kỹ thuật số đã đạt mức cao kỷ lục 2,7 tỷ USD trong tuần trước, trong đó một phần lớn hướng đến bitcoin. Theo công ty phân tích tiền số Kaiko Research, sự khởi sắc của đồng bitcoin đang tạo ra khoảng 1.500 triệu phú mới mỗi ngày.

Chuyên gia Fiona Cincotta của công ty tài chính City Index cho biết thị trường tiền số đã tăng đến 350% từ mức thấp của năm 2022 và hầu như chưa có dấu hiệu dừng lại. Bà dự đoán 100.000 USD/bitcoin có thể là “mục tiêu tự nhiên tiếp theo” của bitcoin, song vẫn cảnh báo rằng đồng tiền này có thể rớt giá nhanh như đà tăng của nó.

Chủ đề: ETF Bitcoin , Bitcoin Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *