Quốc tế 29/06/2021 12:07

Vốn hoá Facebook lần đầu cán mốc 1.000 tỷ USD

Giá trị vốn hoá thị trường của Facebook đã chính thức đạt mốc 1.000 tỷ USD sau khi toà án Mỹ bác bỏ vụ kiện cáo buộc Facebook độc quyền.

Facebook là công ty Mỹ thứ 5 lọt vào câu lạc bộ có vốn hoá trên 1.000 tỷ USD (Ảnh: Reuters)

Toà án Mỹ hôm qua (28/6) đã bác bỏ vụ kiện chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang đối với Facebook trong hai vụ “thâu tóm” mạng xã hội Instagram và ứng dụng tin nhắn WhatsApp. Theo toà án, vụ kiện của liên bang là “không đủ cơ sở pháp lý”.

Ngay sau phán quyết này, giá cổ phiếu của Facebook đã tăng 4,2% lên 355,64 USD/cổ phiếu đưa giá trị vốn hoá của Facebook lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Như vậy, gã khổng lồ mạng xã hội là công ty Mỹ thứ 5 lọt vào câu lạc bộ có vốn hoá trên 1.000 tỷ USD, bao gồm Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (công ty mẹ của Google).

Gần như toàn bộ doanh thu của Facebook là từ quảng cáo được cá nhân hoá hiển thị cho người dùng mạng xã hội Facebook và Instagram. Ngoài ra, công ty này còn có một mảng kinh doanh phần cứng, nơi họ đang xây dựng các sản phẩm như thiết bị gọi video Portal, tai nghe thực tế ảo Oculus và kính thông minh, dự kiến sẽ phát hành trong năm nay.

Tháng 5/2012, Facebook tổ chức phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), với giá trị vốn hoá được định giá là 104 tỷ USD.

Năm 2018, vốn hoá công ty đã giảm 19% sau khi công bố số liệu đáng thất vọng về doanh thu trong quý II. Sự sụt giảm đó diễn ra trong bối cảnh một số vụ bê bối, bao gồm rò rỉ dữ liệu, tin giả, trong đó đáng chú ý là vụ bê bối Cambridge Analytica.

Song bất chấp những vụ bê bối này, Facebook vẫn tiếp tục phát triển cơ sở người dùng và tăng đều đặn doanh thu trung bình trên mỗi người dùng. Giá cổ phiếu hiện tăng hơn 90% kể từ ngày 27/7/2018.

Nhật Linh

Theo CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *