Quốc tế 30/12/2018 09:56

Trung Quốc tuyên bố vượt Mỹ để giành lấy châu Phi

Theo các số liệu khác nhau, Mỹ và Trung Quốc đều tự xưng là mình là nước lớn mạnh nhất châu lục. Nhưng Trung Quốc mới tuyên bố rằng nó sẽ vượt Mỹ trong năm 2019 để giành lấy châu Phi. 

Trung Quốc tuyên bố vượt Mỹ để giành lấy châu Phi - Ảnh 1.

Quan hệ của Trung Quốc và châu Phi đã thắm thiết thêm nhiều từ năm 2008 đến nay. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, cuộc chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng gay gắt hơn khi có một “chiến lợi phẩm” quan trọng: châu Phi.

Về mặt thương mại, Trung Quốc đã là đối tác chính của châu Phi trong một thập kỷ qua. Tổng xuất nhập khẩu của nước này với châu Phi trong năm 2017 là 170 tỷ USD, gấp 3 lần con số của Mỹ với châu Phi.

Vào giữa năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump phát động cuộc chiến tranh thương mại của mình, ông đã nhận ra mối đe dọa của Trung Quốc khi thấy nước này rót tới 60 tỷ USD vào châu Phi, đối lập hẳn so với việc ông thẳng tay từ chối đầu tư vào châu lục này.

Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc cho Angola, Ethiopia và Zambia vay nặng lãi, chính phủ các quốc gia châu Phi này đã cảnh giác với các dự án lớn được tài trợ bởi chính sách bẫy nợ.

Đáng nói, về xây dựng cơ sở hạ tầng, Trung Quốc sẽ cố gắng đẩy Mỹ ra khỏi các thỏa thuận địa phương. Tuy nhiên, Mỹ đã ủng hộ công trình khổng lồ Bechtel bằng cách xây dựng tuyến đường cao tốc trị giá 3 tỷ USD trên khắp Kenya, đủ để làm lu mờ một tuyến đường sắt mới của Trung Quốc tại đây.

Tuy nhiên, sau hai năm chậm tiến độ, truyền thông Kenya đang đặt câu hỏi về sự cần thiết của tuyến đường sắt này. Quốc gia Đông Phi này nghi ngờ Bắc Kinh có thể thổi phồng thỏa thuận, hoặc thông qua việc cung cấp vốn để khai thác tài nguyên chứ không chỉ là cho vay nợ giá rẻ.

Cụ thể, Trung Quốc luôn thèm thuồng các loại khoáng sản như đồng và coban của châu Phi và muốn châu lục này đổi chúng để đạt được tham vọng kiểm soát các công nghệ mới như xe điện.

Hơn nữa, các công ty chuyên khai thác khoáng sản như Glencore của Thụy Sỹ và First Quantum của Canada đã gặp phải các vấn đề chính trị ở Congo và Zambia. Do đó, các công ty khai thác do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn có thể cố gắng “nhảy” vào.

Ngoài ra, mối quan hệ liên ngân hàng Trung Quốc - châu Phi đã thắm thiết hơn nhiều từ năm 2008 nay và nhiều ngân hàng trung ương của châu Phi có dự trữ đồng Nhân dân tệ, giúp giao dịch tiền tệ của Trung Quốc dễ dàng hơn.

Do đó, có thể vào cuối năm 2019, sự nổi trội về quan hệ với châu Phi giữa Bắc Kinh và Mỹ có thể không còn phải nghi ngờ gì nữa.

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *