Quốc tế 15/12/2023 14:00

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng mạnh nhất hai năm, nhưng đừng vội mừng

Đà hồi phục của kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hết “chông gai”.

Đà hồi phục của kinh tế Trung Quốc vẫn chưa hết “chông gai” khi dữ liệu sản lượng sản xuất công nghiệp vượt ngoài kỳ vọng nhưng doanh số bán lẻ lại thấp hơn so với dự báo, qua đó hối thúc Bắc Kinh cần tung thêm các giải pháp hỗ trợ, kích thích tăng trưởng. 

Cụ thể, sản lượng công nghiệp tại nền kinh tế số hai thế giới tăng 6,6% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê quốc gia. Mức tăng thực tế cao hơn dự báo 5,7% của giới chuyên gia đồng thời nhanh nhất kể từ tháng 2/2022.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ tăng 10,1% so với tháng 11/2022 nhưng vẫn thấp hơn dự báo tăng 12,5%. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, kết quả trên không mang nhiều điểm tích cực vì cùng thời điểm này năm ngoái, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp phong tỏa chặt nhằm hạn chế đà lây lan của dịch 

“Nếu loại bỏ yếu tố cơ sở (yếu tố gây đột biến), rõ ràng kinh tế Trung Quốc không cải thiện mà còn lún sâu hơn trong tháng 11, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ và bất động sản”, Larry Hu, Trưởng nhóm kinh tế Trung Quốc tại Macquarie Group. 

Mức tăng mạnh sản lượng công nghiệp chỉ là bề nổi

Trước đà phục hồi “lình xình” của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đứng trước áp lực phải tung ra nhiều hơn các giải pháp hỗ trợ tăng trưởng. Đà hồi phục sau đại dịch chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc khủng hoảng bất động sản trong khi áp lực giảm phát tăng cao bắt nguồn từ niềm tin tiêu dùng yếu. 

“Kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối diện với nhiều bất ổn ngoài nước trong khi nhu cầu nội địa chưa đủ mạnh”, Cục thống kê quốc gia cho hay. “Nền tảng cho quá trình hồi phục cần phải được củng cố”, cơ quan này bổ sung. 

Cũng trong ngày 15/12, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tiến hành bơm ròng thanh khoản vào hệ thống qua kênh cho vay chính sách kỳ hạn 1 năm với khối lượng lớn nhất từng được ghi nhận. Bước đi này giúp các ngân hàng trong hệ thống có thêm tiền thu mua trái phiếu chính phủ phát hành nhằm mục đích cấp vốn cho hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng. 

Trong kỳ họp của Bộ Chính trị Trung Quốc bàn về đường lối chính sách kinh tế cho năm 2024, các lãnh đạo cấp cao nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh các giải pháp cải thiện tăng trưởng cũng như củng cố mức độ hiệu quả chính sách tài khóa. Điều này làm dấy lên kỳ vọng chính quyền trung ương sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng cho năm sau. 

Nhiều chuyên gia dự báo mục tiêu tăng trưởng cho năm tới sẽ quanh ngưỡng 5%, tương tự năm nay. Nhưng với mức nền cao hơn, đó vẫn là một mục tiêu ấn tượng. 

Đại Phú

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *