Quốc tế 01/01/2015 07:18

Năm 2015 đã “gõ cửa”!

FICA - Những màn pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời, những nguyện ước cho một năm mới bình an của người dân trên thế giới đã lần lượt được “điểm danh”. Hãy cùng chúng tôi và người dân trên khắp thế giới đón chào những giờ phút đầu tiên của năm 2015.

Năm mới 2015 đang “gõ cửa” các quốc gia

 

Auckland,
New Zealand:


 

Auckland,
New Zealand:


Auckland, New Zealand: Tại thời điểm này, năm mới đã gõ cửa đất nước New Zealand. Bầu trời thành phố Auckland được thắp sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ bung nở đón chào năm mới 2015.

 

 

Wellington,
New Zealand:

 

Wellington,
New Zealand:


Wellington, New Zealand: Thủ đô Wellington của New Zealand thắp sáng bằng pháo hoa. Bữa tiệc đón mừng năm mới 2015 trên khắp thế giới chính thức bắt đầu từ New Zealand.

 

 

Sydney, Úc:

 

Sydney, Úc:

 

Sydney, Úc:

 

Sydney, Úc:


Sydney, Úc: Vẻ đẹp lung linh của cầu cảng Sydney lúc này đủ khiến bất cứ cư dân nào trên thế giới cũng phải ngỡ ngàng và ao ước mình đang có mặt tại nơi này. Năm mới 2015 đã đến Sydney

 

 

Video pháo hoa chào năm mới 2015 ở Sydney, Úc
 

 

Năm mới 2015 bắt đầu trước tiên tại hai đất nước Fiji và New Zealand với những màn pháo hoa rực rỡ.

Ngay sau đó, năm mới gõ cửa nước Úc và được chào đón nồng nhiệt bằng những màn trình diễn phóa hoa tuyệt đẹp với sự chứng kiến của 1,6 triệu người tập trung bên cầu cảng Sydney. Hàng trăm người ở thành phố Sydney ngay từ sáng đã dựng lều trại ở những khu vực xung quanh cầu cảng để giữ cho mình một chỗ ngắm pháo hoa lý tưởng đêm giao thừa.

 

 

 
Tokyo, Nhật Bản:

 

Tokyo, Nhật Bản:Người dân thả bóng bay trong lễ hội đếm ngược chào đón năm mới bên tòa tháp Tokyo. Năm mới đã sang đến các nước Đông Á.

 

 

 
Yokohama, Nhật Bản:

 

Yokohama, Nhật Bản:Người dân ngắm pháo hoa ở gần bến cảng.

 

 

Paju, Hàn Quốc:

 

Paju, Hàn Quốc:Hàng trăm người dân Hàn Quốc đã tập trung đón năm mới ở đình tạ Imjingak, gần làng Panmunjom, thành phố Paju, nơi đây là khu vực bắt đầu ngăn cách hai quốc gia Hàn Quốc và Triều Tiên.
 
 

 

Seoul, Hàn Quốc:
 
Seoul, Hàn Quốc:

Seoul, Hàn Quốc:Những tín đồ Phật giáo thắp nến cầu an ở đền Jogye (ảnh trên). Các thầy tu cùng các tín đồ đạo Phật làm lễ cầu an ở chùa Bongeun (ảnh dưới).

 

 

Hồng Kông:

Hồng Kông:Pháo hoa bên cảng Victoria.

 

 

Kuala Lumpua, Malaysia: 
 
Kuala Lumpua, Malaysia: 
 
Kuala Lumpua, Malaysia: 

Kuala Lumpua, Malaysia: Pháo hoa bung nở trên tòa tháp đôi Petronas.

 

 

 

Singapore: 

Singapore: Năm mới “gõ cửa” Singapore

 

 

 

 

***

Không khí náo nức trước thềm năm mới 2015

Người dân trên khắp thế giới đang trong những giờ khắc cuối cùng để tiễn biệt năm 2014 và chào đón năm 2015 bằng những màn pháo hoa rực rỡ, những chương trình nghệ thuật ấn tượng.

Thành phố Sydney, Úcluôn là một trong những thành phố lớn đầu tiên đón năm mới, giao thừa năm nay, thành phố cảng tiếp tục trình diễn những màn pháo hoa rực rỡ và trang trí ánh sáng lung linh theo truyền thống hàng năm. Dự kiến hơn 1,5 triệu người sẽ có mặt bên cầu cảng lừng danh của thành phố Sydney để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa bung nở thắp sáng trời đêm được tạo thành từ… 7 tấn pháo hoa.

Những hoạt động lễ hội này được diễn ra chỉ hai tuần sau vụ bắt cóc con tin xảy ra tại một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố, vì vậy, những đóa hoa tưởng nhớ hai nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ việc gây sốc dư luận này sẽ được treo trên tháp cầu cảng. Trong lúc đó, hơn 3.000 cảnh sát sẽ tỏa ra khắp các đường phố Sydney để đảm bảo an ninh. Người dân thành phố được khuyến khích ra đường đón chào năm mới như thường lệ.

 

 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
Người dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa ưng ý.

 

 

 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
 
 
Người
dân Sydney sớm đổ ra đường từ sáng để tìm được cho mình một chỗ ngắm pháo hoa
ưng ý.
Những màn pháo hoa dạo đầu bên cầu cảng Sydney thường được gọi là pháo hoa gia đình, để những người có mặt sớm bớt "sốt ruột" trong lúc chờ đợi tới giao thừa.

 

Thành phố Auckland, New Zealandtổ chức lễ hội đếm ngược đón chào năm mới xung quanh tòa tháp Sky Tower và chiếc đồng hồ khổng lồ gắn trên mặt tháp. Ngay khi đồng hồ điểm 12h, những màn pháo hoa rực rỡ sẽ được bắn lên xung quanh tòa tháp.

Cùng với Úc, New Zealand là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đón chào năm mới. Tại thủ đô Wellington, một lễ hội âm nhạc hoành tráng sẽ được tổ chức trong công viên bên cạnh những màn trình diễn pháo hoa.

Ở Bắc Kinh, Trung Quốc, lễ hội đếm ngược đón năm mới dương lịch sẽ được tổ chức tại công viên Olympic như một cách để nhấn mạnh sự kiện Thế vận hội mùa đông Olympic 2022 sẽ được tổ chức tại đây.

Những vận động viên trượt băng sẽ trình diễn. Bên cạnh đó, những vận động viên thể thao Trung Quốc từng giành huy chương Olympic, Paralympic cũng sẽ xuất hiện. Trong những điểm cầu chào đón năm mới của Trung Quốc chắc chắn không thể thiếu Vạn Lý Trường Thành.

 

 
Màn xếp số đón chào năm 2015 của sinh viên trường Đại học
Nông nghiệp Thẩm Dương.
Màn xếp số đón chào năm 2015 của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Thẩm Dương.

 

 

 
Năm 2015 đối với người dân ở nhiều quốc gia Châu Á là năm gắn
với hình ảnh chú dê.
Năm 2015 đối với người dân ở nhiều quốc gia Châu Á là năm gắn với hình ảnh chú dê.

 

Ở Nhật Bản, ngày 31/12 luôn là ngày bận rộn nhất năm đối với người dân nơi đây bởi hầu hết các cửa hàng đều sẽ đóng cửa trong dịp năm mới, đây là dịp nghỉ lễ lớn nhất tại quốc gia này, vì vậy, trong ngày cuối năm, mọi người đều tranh thủ mua hết những thứ cần thiết cho dịp nghỉ lễ.

Đến nửa đêm, khi thời khắc giao thừa đã tới, chuông trong các ngôi đền trên khắp nước Nhật sẽ điểm 108 lần. Lúc này, pháo hoa bắt đầu được bắn lên bầu trời, hàng triệu người dân sẽ đổ về quanh những ngôi đền gần nơi họ sống để cầu an lành, hạnh phúc cho cả một năm sắp tới.

 

 
Nghi lễ trước thềm năm mới tại ngôi đền Meiji ở Tokyo, Nhật.
Nghi lễ trước thềm năm mới tại ngôi đền Meiji ở Tokyo, Nhật.

 

Ở Rio de Janiero, Brazil, hơn 1 triệu người tập trung tại bãi biển cát vàng Copacabana dài 4km - một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây, hàng chục ca sĩ sẽ đồng thời biểu diễn trên 3 sân khấu lớn. Khách du lịch và người dân địa phương sẽ tiệc tùng, ca hát trên bãi biển tới sáng, sẽ nằm dài trên bãi biển đón bình minh đầu tiên của năm 2015.

Những màn pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ những chiếc thuyền đậu ngoài Đại Tây Dương sẽ thắp sáng bãi biển. Theo truyền thống, những người có mặt ở bãi biển Copacabana đêm giao thừa đều phải mặc trang phục màu trắng, tượng trưng cho sự mới mẻ, thuần khiết và bình an của năm mới.

Ngoài ra, còn có một truyền thống nữa là những người đón giao thừa trên bãi biển sẽ chạy xuống biển ngay khi đồng hồ điểm 12h, để nước ngập tới đầu gối và nhảy lên 7 đợt sóng biển tấp vào bờ. Làm được như vậy, họ sẽ có cả một năm mới may mắn.

Ở thành phố New York, Mỹ, lễ hạ quả cầu pha lê sẽ được diễn ra theo truyền thống trên quảng trường Thời đại, thu hút hơn 1 triệu người cùng có mặt để đếm ngược những thời khắc cuối cùng của năm 2014. Do chênh lệch múi giờ nên vào trưa mai theo giờ Việt Nam, lễ đón năm mới mới được cử hành tại New York. Tuy vậy, ngay từ lúc này, không khí năm mới tại đây đã rất rộn rã.

 

 
Hoạt
động kiểm tra quả cầu pha lê trên quảng trường Thời đại trước thời khắc quan trọng.
Hoạt động kiểm tra quả cầu pha lê trên quảng trường Thời đại trước thời khắc quan trọng.

 

 

 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
 
 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
Những bức tường ước ở thành phố Manila, Philippines. KHoảng 50.000 giấy ước sẽ được sử dụng làm pháo hoa giấy trong đêm giao thừa bên cạnh pháo hoa.
 
 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
Vịnh Marina ở Singapore được thắp sáng lung linh, huyền ảo trong đêm cuối năm, năm 2015 sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày Singapore trở thành một quốc gia độc lập.
 
 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
 
 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
 
 
Diễu hành đón chào năm mới ở Bishkek, Kyrgyzstan.
Những người đàn ông trong trang phục chiến binh Vikings cổ xưa diễu hành trên đường phố Edinburgh, Scotland.

 

 

Độc giả có những hình ảnh, hoặc cảm nhận về thời khắc giao thừa đón năm mới 2015 ở nơi mình đang sinh sống, hãy chia sẻ khoảnh khắc của bạn với chúng tôi theo địa chỉ vanhoa@dantri.com.vn. Trân trọng cảm ơn!

 

 

Mời độc giả cùng chia sẻ với chúng tôi hình ảnh đón giao thừa của bạn!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm PV Văn hóa

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *