Quốc tế 18/08/2020 00:09

Hồng Kông sẽ giải quyết đến cùng quyền được sử dụng nhãn mác riêng

Ông Edward Yau - người đứng đầu cơ quan thương mại Hồng Kông – cho rằng, căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc là “vô ích” và ông sẽ giải quyết với chính phủ Mỹ về vấn đề dán nhãn xuất xứ Trung Quốc đối với hàng hoá xuất khẩu của Hồng Kông sang Mỹ.

Ông Edward Yau - người đứng đầu cơ quan thương mại Hồng Kông (Ảnh: Reuters)

Trả lời CNBC sáng nay (17/8), người đứng đầu cơ quan thương mại Hồng Kông cho rằng, ông đã tham khảo các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) quy định rằng Hồng Kông được quyền sử dụng nhãn mác riêng cho hàng hóa xuất khẩu của mình.

Ông Edward Yau cũng cho biết, tăng trưởng của Hồng Kông đã chậm lại với mức giảm “chưa từng có” 9%  trong quý 2/2020.

Trong một video phát đi trên trang web chính thức của Hồng Kông hôm thứ Năm tuần trước, ông Edward Yau cũng đã lên tiếng bác bỏ kế hoạch của Mỹ về việc buộc các hàng hóa xuất khẩu của Hông Kông tới Mỹ phải dán nhãn “sản xuất tại Trung Quốc” kể từ 25/9 tới.

Ông cho rằng, điều này sẽ buộc các thương nhân Hồng Kông phải gian dối khi ghi “sản xuất tại Trung Quốc” đối với các sản phẩm được làm ra ở Hồng Kông.

"Đây là một cách gọi gây lẫn lộn trắng đen, được thực hiện đơn phương, không phù hợp với thực tế và không tuân thủ các quy định của WTO về xuất xứ hàng hóa", ông Yau nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 11/8, Cục Hải quan và biên phòng Mỹ đã thông báo rằng, hàng hóa xuất khẩu từ Hồng Kông sang Mỹ sẽ được dán nhãn sản xuất từ Trung Quốc và chịu thuế tương tự hàng hóa Trung Quốc.

Động thái mới này của Mỹ được coi là một đòn nặng nề đối với kinh tế Hồng Kông vốn đang chịu tổn thất do đại dịch và cuộc biểu tình hồi năm 2019.

Nhật Linh

Theo Reuters/CNBC

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *