Quốc tế 28/08/2021 09:40

Giới nhà giàu đang neo đậu siêu du thuyền ở đâu giữa đại dịch?

Giới nhà giàu trên thế giới đang giăng buồm tới Địa Trung Hải, tận hưởng kỳ nghỉ trên biển để xa lánh đám đông và mối đe dọa từ Covid-19.

Siêu du thuyền neo đậu trên bờ biển Pháp (Ảnh: Getty).

Khát khao khởi động lại nền kinh tế du lịch đang tụt hậu cũng như để cạnh tranh với Hy Lạp và Tây Ban Nha, Italy đã đứng đầu bảng xếp hạng du thuyền lớn trong hai tháng liên tiếp, tháng 7 và 8. Chỉ trong 5 ngày qua, đã có 228 siêu du thuyền cập cảng tại Italy, tăng 20 chiếc so với thời điểm này năm ngoái, theo số liệu do Bloomberg tổng hợp.

Xếp sau là Mỹ khi nước này giảm 43 du thuyền so với năm ngoái. Tiếp đó là Hy Lạp khi tăng thêm 60 chiếc trong thời gian trên. Đáng chú ý Monetenegro bất ngờ lọt vào bảng xếp hạng và đứng thứ 10 với 17 du thuyền. Quốc gia ở vùng biển Adriatic này hy vọng sẽ xây dựng sự hiện diện du thuyền của mình trên bản đồ thế giới khi giới nhà giàu có xu hướng tìm kiếm những địa điểm thay thế trong khu vực cho những địa điểm ưa thích như Croatia.

Châu Âu thống trị trong bảng xếp hạng mới nhất về những nơi tốt nhất để ở trong thời kỳ đại dịch của Bloomberg. Điều này là nhờ chiến lược tiêm chủng mở rộng cùng với mức độ mở cửa trở lại của nền kinh tế dựa trên tình hình tiêm vắc xin.

Những người nổi tiếng như Kendall Jenner, Paris Hilton, Dwyane Wade và Gabrielle Union đã được nhìn thấy đang phơi mình dưới nắng trên các du thuyền neo ngoài khơi bờ biển Italy.

Theo báo cáo, chiếc Dilbar dài 155,7 m thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Alisher Usmanov, chiếc Al Mirqab dài 133 m thuộc sở hữu của cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad Bin Jassim Bin Jaber Al Thani và chiếc Le Grand Bleu dài 108 m, thuộc sở hữu của tỷ phú Eugene Shvidler nằm trong số những du thuyền lớn nhất được phát hiện ở Italy.

Nhật Linh

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *