Quốc tế 10/06/2014 07:06

Giá vàng tăng, chứng khoán Mỹ lại lập kỷ lục mới

FICA - Niềm tin vào tăng trưởng của kinh tế châu Âu giảm, dẫn tới nhu cầu đối với tài sản an toàn tăng, đẩy giá vàng tăng phiên thứ 2 trong 3 phiên trở lại đây.

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (9/6), chỉ số S&P 500 tăng 0,1%, lập kỷ lục lần thứ 7 trong 8 phiên trở lại đây. Dow Jones cũng tăng 0,1% lên kỷ lục mới. 
 
Khoảng 5,3 tỷ cổ phiếu giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ, thấp hơn 15% so với trung bình 3 tháng qua.
 
Michael Arone, giám đốc đầu tư chiến lược tại State Street Global Advisor' US Intermediary Business cho biết: "Có sự hoài nghi rằng liệu chúng ta có đang định giá quá cao các cổ phiếu. Quan điểm của tôi là nền kinh tế vừa vặn ổn định đã quay trở lại, không quá nóng, không quá lạnh, mà vừa đủ. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy là các công ty đổ thêm vốn và liên tiếp sáp nhập để đầu tư thêm cho sự nghiệp kinh doanh của họ".
 
Chỉ số S&P 500 tăng 1,3% tuần trước do ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất cơ bản và báo cáo nền kinh tế Mỹ tạo nhiều việc làm hơn mong đợi trong tháng 5. 
 
Chỉ số này còn tăng lên kỷ lục ngay cả khi kinh tế Mỹ suy giảm trong quý I, quý đầu tiên trong 3 năm qua. 
 
Các quan chức Cục dự trữ Liên bang (Fed) đang xem xét thị trường lao động để có những động thái hoàn thành kế hoạch cắt giảm kích thích kinh tế trong năm nay và chuẩn bị nâng lãi suất. Gói kích thích của Fed đã đẩy chỉ số S&P 500 tăng hơn 188% từ mức thấp nhất hồi tháng 3/2009.
 
Giá vàng tăng lần thứ 2 trong 3 phiên trở lại đây do niềm tin vào nền kinh tế châu Âu giảm. Kỳ vọng của nhà đầu tư Đức vào khu vực đồng tiền chung giảm xuống 8,5 điểm trong tháng 6, thấp hơn dự báo 13,3 điểm và thấp hơn tháng 5 là 12,8 điểm. Đồng euro giảm so với 13 trong số 16 đồng tiền trao đổi khác.
 
Trên sàn Comex, giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,1% chốt phiên tại 1.253,9 USD/oz. Trên sàn Kitco, lúc 6h55 sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á là 1.251,5 USD/oz.
 
Theo số liệu của Bloomberg, ngày 6/6, lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ giảm 2,1 tấn xuống 1.715,7 tấn, thấp nhất kể từ tháng 10/2009.
 
Giá dầu thô tăng do số liệu xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt. Cụ thể, xuất khẩu Trung Quốc tháng 5 tăng tới 7% so với cùng kỳ, vượt mọi dự đoán của các chuyên gia và tăng nhanh hơn nhiều so với tháng 4 với 0,9%. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới. Phiên hôm qua, giá dầu WTI ngọt nhẹ Mỹ tăng 1,5% lên 104,41 USD/thùng. Giá dầu Brent của châu Âu tăng 1,2% lên 109,99 USD/thùng.
 
Phương Linh
Theo Bloomberg, Reuters
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *