Quốc tế 13/05/2021 09:12

Giá dầu vọt lên cao nhất trong 8 tuần nhờ lạc quan về nhu cầu

Giá dầu thô trên thị trường thế giới trong phiên hôm qua (12/5) đã tăng lên mức cao nhất trong 8 tuần nhờ những dự báo lạc quan về nhu cầu nhiên liệu.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm và có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi nhanh chóng cũng tác động tích cực đến thị trường dầu.

Đóng cửa phiên hôm qua, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 77 cent, tương đương 1,1% lên mức 69,32 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI cũng tăng 80 cent, tương đương 1,2%, lên mức 66,08 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ 11/3 và là mức cao nhất của dầu WTI kể từ ngày 5/3.

Dự trữ dầu thô Mỹ giảm 0,4 triệu thùng so với dự kiến giảm 2,8 triệu thùng. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu hàng tuần của chính phủ Mỹ, xuất khẩu dầu thô tuần trước đã giảm khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2018. Trong khi đó, dự trữ dầu thô lại giảm 0,4 triệu thùng so với dự kiến giảm 2,8 triệu thùng.

Tony Headrick, nhà phân tích thị trường năng lượng tại CHS Hedging, cho biết: “Xuất khẩu (giảm) là yếu tố tăng giá giữ cho thương mại được nâng cao”. Ông lưu ý rằng, dự trữ dầu thô giảm kết hợp với thiếu xuất khẩu là một dấu hiệu tốt.

Ngoài ra, một yếu tố có tác động đến giá dầu là báo cáo hàng tồn kho của Mỹ hàng tuần. Theo đó, tổng các sản phẩm dầu dự trữ tuần qua của Mỹ đã giảm 2,2 triệu thùng/ngày xuống còn 17,5 triệu thùng/ngày. Đây là mức giảm hàng tuần lớn nhất và nhu cầu hàng tuần thấp nhất kể từ tháng 1/2021.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng dự báo, nhu cầu dầu đã vượt xa nguồn cung và sự thiếu hụt dự kiến sẽ tăng lên ngay cả khi Iran đẩy mạnh xuất khẩu.

Tương tự, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 11/5 đã giữ nguyên dự báo về sự phục hồi mạnh của nhu cầu dầu thế giới vào năm 2021. Trong đó, tăng trưởng ở Trung Quốc và Mỹ sẽ mạnh hơn cả tác động của cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Ấn Độ.

Louise Dickson, nhà phân tích thị trường dầu mỏ tại Rystad Energy cho biết: “Giá dầu hôm nay tăng nhờ dự báo tích cực về triển vọng nhu cầu tích dầu từ OPEC và IEA. Cả hai đều đồng thuận rằng nhu cầu dầu sẽ đạt trung bình 96,4 triệu thùng/ngày vào năm 2021”.

Các dữ liệu kinh tế lạc quan cũng đã hỗ trợ giá dầu. Nền kinh tế bị đại dịch tấn công Anh đã hồi phục mạnh mẽ hơn dự kiến trong tháng 3/2021. Trong khi đó, giá tiêu dùng tại Mỹ  trong tháng 4 tăng cao nhất trong gần 12 năm khi nền kinh tế mở cửa trở lại, kéo theo nhu cầu tăng mạnh.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *