Quốc tế 08/12/2023 08:30

Giá dầu thế giới xuống đáy gần nửa năm

Nhà đầu tư dường như không tin tưởng kế hoạch cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Chốt phiên giao dịch 7/12, giá dầu Brent giảm 0,25 USD xuống 74,05 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 0,04 USD xuống 69,34 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên thấp nhất của cả hai chỉ số giá dầu kể từ cuối tháng 6. 

Giá dầu chưa đứt chuỗi giảm

“Trong khi khách hàng lớn nhất thế giới Trung Quốc giảm bớt ‘cơn khát’ dầu mỏ, giá dầu tiếp tục đối diện áp lực giảm điểm khi sản lượng của Mỹ, nhà sản xuất lớn nhất thế giới, tiếp tục neo cao ”, John Evans, Chuyên gia phân tích thị trường tại PVM Oil, nhận định. 

Dữ liệu từ hải quan Trung Quốc cho thấy nước này nhập khẩu dầu thô ít hơn 9% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái do tồn kho cao, tăng trưởng yếu và nhu cầu thấp từ các nhà máy lọc dầu. 

Trong khi đó, tương lai nền kinh tế số hai thế giới nhận về sự hoài nghi lớn sau khi Moody’s hạ triển vọng tín dụng đối với chính phủ nước này. Và gần đây nhất, tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên tiếp tục hạ triển vọng 8 ngân hàng lớn của Trung Quốc và hai thành phố Macau, Hong Kong. 

Còn tại Mỹ, sản lượng khai thác tiếp tục duy trì ở ngưỡng trên 13 triệu thùng/ngày, tiệm cận mức đỉnh lịch sử, theo Cục Thông tin năng lượng (EIA). 

Kể từ sau cuộc họp cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu nửa và đồng minh hay còn gọi là OPEC+, giá dầu đã giảm khoảng 10% bất chấp các quốc gia thành viên sẽ tự nguyện "bóp" công suất khai thác tới 2,2 triệu thùng/ngày vào quý I năm sau. 

“Dường như thị trường không tin tưởng vào khả năng hiện thực hóa kế hoạch thắt chặt nguồn cung đó”, Phil Flynn, Chuyên gia tới từ Price Futures Group (Chicago), nhận định. 

Đại Phú
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *