Quốc tế 30/05/2022 15:58

Giá dầu tăng vọt trước thềm cuộc họp bàn về lệnh trừng phạt Nga của EU

Giá dầu thô thế giới chiều nay đã vọt lên mức cao nhất 2 tháng trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo châu Âu bàn về gói trừng phạt thứ 6 đối với Nga.

Giá dầu Brent đã vượt mức 120 USD/thùng, cao nhất trong 2 tháng qua (Ảnh: Reuters).

Các nhà giao dịch đang chờ xem liệu EU có đạt được thỏa thuận cấm vận dầu Nga như một phần trong gói trừng phạt thứ 6 của EU đối với Moscow hay không.

Trên trang oilprice, lúc 15h25 chiều nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đã vượt mức 120 USD/thùng, tăng 0,83% so với chốt phiên trước. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng hơn 1 USD, tương đương 0,9% lên mức 116,1 USD/thùng. Đây là mức cao nhất trong 2 tháng qua.

EU đang nhóm họp trong hôm nay và ngày mai để thảo luận về gói trừng phạt Nga lần thứ 6 sau cuộc chiến tại Ukraine.

Stephen Innes, đối tác quản lý của SPI Asset Management, cho biết: “Tôi không nghĩ sẽ là quá căng khi cho rằng các nhà đầu cơ đang định vị cho sự phục hồi của thị trường dầu mỏ sau hội nghị thượng đỉnh của EU”.

Theo ông, bất kỳ lệnh cấm nào đối với dầu Nga cũng sẽ làm thắt chặt thị trường dầu thô vốn đã căng thẳng vì nguồn cung trong bối cảnh nhu cầu về xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay tăng lên trước mùa cao điểm mùa hè ở Mỹ và châu Âu.

Hôm qua, các quan chức EU cho biết, các chính phủ các nước thành viên EU đã thất bại trong việc thống nhất cấm vận dầu Nga. Tuy nhiên, EU cho biết họ sẽ tiếp tục đàm phán về thỏa thuận cấm nhập dầu Nga bằng đường biển trong khi vẫn cho phép nhập dầu Nga qua đường ống trước thềm cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào chiều nay.

Nếu được thống nhất, thỏa thuận này sẽ cho phép Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc tiếp tục được nhập dầu Nga thông qua đường ống Druzhba cho đến khi thu xếp được nguồn thay thế.

Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh bao gồm Nga (OPEC+) đã từ chối lời kêu gọi tăng sản lượng của phương Tây để giúp EU bù đắp nguồn cung khi cấm vận dầu Nga. Nói với Reuters, nguồn tin từ OPEC+ cho biết, họ vẫn bám sát với kế hoạch tăng thêm 432.000 thùng/ngày.

Thị trường dầu cũng sôi sục khi Iran cuối tuần trước cho biết hải quân nước này đã bắt giữ 2 tàu chở dầu của Hy Lạp để trả đũa việc Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu của Iran ngoài khơi Hy Lạp.

“Điều này làm dấy khả năng gián đoạn hơn nữa đối với dòng chảy dầu thông qua eo biển Hormuz, vốn chiếm 1/3 thương mại thế giới”, các nhà phân tích ANZ Research cho biết trong một lưu ý.

Ngoài ra, giá dầu cũng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng USD khi các nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ sẽ “diều hâu” trong vấn đề tăng lãi suất và nỗi lo về suy thoái toàn cầu giảm bớt. Đồng USD yếu sẽ khiến dầu bớt đắt đỏ hơn đối với các nhà nhập khẩu dầu nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *