Quốc tế 20/12/2020 09:33

Con rể của ông Trump bị tố mở công ty vỏ bọc, tiêu hết 617 triệu USD

Jared Kushner - cố vấn cao cấp của Nhà Trắng đồng thời là con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - bị tố cáo thành lập một công ty vỏ bọc nhằm thực hiện các giao dịch tài chính đáng ngờ.

Con rể của ông Trump bị tố mở công ty vỏ bọc, tiêu hết 617 triệu USD - 1

Jared Kushner được cho là người đứng sau điều hành mọi hoạt động của AMMC. Ảnh: Getty

Số tiền này được cho là lấy từ quỹ ngân sách chiến dịch 1,26 tỷ USD của ông Trump.

Theo Business Insider, công ty American Made Media Consultants (AMMC) - chủ yếu đóng vai trò là đầu mối cho chiến dịch tranh cử, trả tiền cho các nhà cung cấp truyền thông và quảng cáo - đã được sử dụng như một kênh để "trả tiền" cho các cố vấn cấp cao và thành viên gia đình ông Trump, đồng thời được coi là vỏ bọc để che giấu mọi giao dịch tài chính.

AMMC được thành lập vào tháng 4/2018, Lara Trump, con dâu của ông Trump được chỉ định làm chủ tịch. John Pence, cháu trai của Phó tổng thống Mike Pence, giữ chức phó chủ tịch AMMC. Quản lý tài chính của công ty là Sean Dollman, Giám đốc Tài chính chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Vào tháng 7 vừa qua, Trung tâm Pháp lý Chiến dịch Tranh cử (CLC) đã gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC), với cáo buộc cho rằng đội ngũ của ông Trump đã "biển thủ" khoảng 170 triệu USD từ quỹ tranh cử bằng cách giao dịch thông qua AMMC.

Theo Brendan Fischer của CLC, việc thành lập AMMC như một công ty bình phong được mô tả là "chiêu trò được dàn xếp tốt để che giấu đường đi của dòng tiền, giúp giấu kín thông tin về người nhận tiền và phá vỡ các quy định về việc minh bạch tài chính của chính phủ liên bang". Không những vậy, Business Insider còn khẳng định công ty này đã trả tiền cho một số thành viên gia đình ông Trump.

Theo hồ sơ điều tra của FEC, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã tiêu tốn 617 triệu USD thông qua AMMC từ tháng 1/2019 cho đến giữa tháng 11. Số tiền trên chiếm khoảng gần 50% tổng ngân sách tranh cử của ông Trump.

Trước đó, cựu Giám đốc Đội ngũ tranh cử Brad Parscale đã dính cáo buộc biển thủ tiền của tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, theo hồ sơ điều tra, đội ngũ của ông Trump đã tiêu 415 triệu USD thông qua AMMC sau khi ông Parscale bị sa thải vào hôm 15/7.

Mới đây, hai Hạ nghị sĩ Ted Lieu và Kathleen Rice đã đề nghị FEC và Cục Điều tra Liên bang (FBI) tiến hành điều tra hoạt động của công ty trên, với cáo buộc cho rằng rất có thể đội ngũ tranh cử của ông Trump có thể đã vi phạm luật chi tiêu tranh cử. Khi được hỏi về công ty vỏ bọc này, một số nhân viên thuộc đội ngũ tranh cử nói rằng không hề biết cách thức hoạt động và mục đích thành lập của công ty này.

Hương Vũ

Theo Business Insider

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *