Quốc tế 05/01/2021 19:00

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ chống lại danh sách đen viễn thông của Mỹ

Bắc Kinh khẳng định việc Washington 'lạm dụng' các quy định an ninh quốc gia để xóa tên ba trong số các công ty lớn nhất của Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ là 'không phù hợp với các quy tắc và logic thị trường'.

China's commerce ministry hits back at U.S. telecoms blacklisting Các nhân viên Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng, bên trái và Li Yongjie trả lời các câu hỏi trong cuộc họp giao ban. Ảnh: AFP.

Bộ Thương mại Trung Quốc đã tuyên bố sẽ bảo vệ ba công ty viễn thông lớn nhất của nước này trước kế hoạch của Mỹ nhằm xóa họ khỏi các sàn giao dịch chứng khoán Phố Wall.

Bộ thương mại  Trung Quốc hôm 2/1 cho biết việc hủy niêm yết mà Mỹ đang thực hiện là “lạm dụng an ninh quốc gia và không phù hợp với các quy tắc thị trường”, đồng thời nói thêm: “Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp của mình.”

Tuy nhiên, Bộ không cho biết những biện pháp cụ thể nào có thể được thực hiện, hoặc họ sẽ chống lại những tổ chức nào.

Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 31 tháng 12, họ cho sẽ biết tuân theo lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm người Mỹ đầu tư vào “các công ty Trung Quốc có nguồn gốc quân sự”, ba công ty niêm yết là China Unicom (Hong Kong), China Mobile và China Telecom, sẽ bị hủy niêm yết.

“Việc lạm dụng an ninh quốc gia và sử dụng quyền lực quốc gia để trấn áp các công ty Trung Quốc là không phù hợp với các quy tắc thị trường và logic thị trường”, tuyên bố của Bộ cho biết. “Nó không chỉ gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc mà còn gây tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ, và sẽ làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của tất cả các bên trong thị trường vốn Mỹ.”

Bộ Thương mại Trung Quốc cáo buộc rằng Mỹ “đã lạm dụng kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp khác để đàn áp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân của các quốc gia khác”. Bộ còn thừa nhận rằng điều này đã làm gián đoạn nghiêm trọng thương mại của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng “những động thái trên có thể sẽ đặt ra các mối đe dọa quan trọng đối với an ninh của các chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu”.

Bộ cũng đưa ra một tuyên bố hòa giải vào ngày 3 tháng 1, nói rằng: “Chúng tôi hy vọng rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ gặp nhau thỏa hiệp và làm việc cùng nhau để tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, ổn định và dễ đoán cho các công ty cũng như các nhà đầu tư của hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương trở lại đúng hướng càng sớm càng tốt.”

Những quy định mới về đầu tư của Trung Quốc

NYSE cho biết họ sẽ tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của 3 công ty viễn thông Trung Quốc vào ngày 7 tháng 1 hoặc ngày 11 tháng 1. Các tổ chức phát hành có quyền xem xét lại quyết định. Mỗi công ty viễn thông được NYSE nêu tên đều có niêm yết tại Hồng Kông.

Thông báo này được đưa ra ba tuần sau khi Trung Quốc xem xét lại Luật Đầu tư nước ngoài của riêng mình theo các cân nhắc về an ninh quốc gia. Bắc Kinh tuyên bố các quy tắc này không mang tính hạn chế hay bảo hộ mà thay vào đó sẽ là cung cấp “sự rõ ràng”.

Cơ quan kế hoạch hàng đầu của Trung Quốc, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), khẳng định các hướng dẫn về an ninh quốc gia đã được thắt chặt để mở cửa thị trường nói chung.

Các quy định mới được soạn thảo dựa trên các luật đầu tư nước ngoài và an ninh quốc gia hiện hành và do NDRC và Bộ Thương mại cùng ban hành. Chúng dự kiến ​​có hiệu lực từ ngày 18 tháng Giêng.

Các quy tắc mới bao gồm 23 điều, quy định các loại hình đầu tư nước ngoài phải xem xét theo chế độ an ninh quốc gia của Trung Quốc. Họ cũng đặt ra để xác định cơ quan xem xét liên quan, phạm vi xem xét, thủ tục xem xét, giám sát việc thực hiện các quyết định xem xét và xử lý vi phạm.

Bộ cho biết các quy định được đưa ra để nhằm “giảm thiểu ... tác động đến hoạt động đầu tư nước ngoài càng nhiều càng tốt, và bảo vệ sự nhiệt tình và quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài”.

Vào ngày 15/12, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết rằng, trong 11 tháng đầu năm 2020 đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 899,38 tỷ nhân dân tệ (137,3 tỷ USD).

Thùy Dung

Theo Asia Times Financial

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *