Đời Sống 07/05/2021 21:00

Rao rát cổ bỏng họng bán khẩu trang giữa mùa Covid-19, khách vẫn thờ ơ

Trái với cảnh nhộn nhịp, tấp nập trong những đợt dịch Covid-19 trước, trên các diễn đàn, hội nhóm bán khẩu trang vẫn lặng im như tờ, đôi khi, chỉ có người bán mà không có người mua

Trước diễn biến bất ngờ của dịch Covid-19 mới đây, nhiều dân buôn khẩu trang lại tiếp tục oanh tạc trên chợ mạng. Tuy nhiên, khác với những đợt dịch trước, lần này, dù có rao rát cổ bỏng họng, liên tục chạy các chương trình giảm giá nhưng tiểu thương vẫn không bán được hàng. Lý do là bởi, hiện nay, lượng khẩu trang y tế ở trên thị trường khá phong phú, đa dạng, không còn tình trạng sốt, khan hiếm. 

Rao rát cổ bỏng họng bán khẩu trang giữa mùa Covid-19, khách vẫn thờ ơ (Ảnh: Hoàng Dung)

Theo khảo sát của phóng viên, trên nhiều hội nhóm diễn đàn mạng, một thùng khẩu trang y tế 4 lớp, có giấy kiểm định chất lượng đang được bán với giá 1,2 triệu đồng. Thậm chí, để cạnh tranh, nhiều gian hàng đưa ra mức giá 1 triệu đồng/thùng/50 hộp.

"Giá rẻ đến thế mà có ai mua đâu, chẳng bù cho đợt dịch trước, tôi bán 4 - 5 triệu đồng/thùng còn tranh nhau. Bởi giờ người dân có nhiều sự lựa chọn hơn trước, ngoài khẩu trang y tế, mọi người chuyển sang dùng loại vải cho tiết kiệm. Hay cao cấp hơn thì dùng loại 3D, 4D có thiết kế thẩm mỹ, hợp thời trang" - chị Hà, một tiểu thương trên chợ mạng nói.

Chị Hà chia sẻ, lô khẩu trang mà chị đang rao bán trên mạng được sản xuất cách đây 1 năm. Do ôm với số lượng lớn nên chị vẫn chưa thể thanh lý, đẩy hết số hàng tồn. 

Một thùng khẩu trang y tế 4 lớp, có giấy kiểm định chất lượng đang được bán với giá 1,2 - 1,5 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Dung)

Anh Vũ Thành (Hà Đông, Hà Nội) kể, anh đến khốn khổ khi 500 thùng khẩu trang trong kho nhà anh vẫn chưa thể tiêu thụ hết.

Như năm trước, khi dịch Covid-19 trở lại, anh và đồng nghiệp góp tiền mua máy làm khẩu trang. Ban đầu, hàng bán rất chạy do nguồn cung thiếu nhưng sau chậm dần, ế ẩm khi các cơ sở sản xuất khẩu trang mọc lên như nấm.

"Chỉ có ai mở xưởng, mua máy sản xuất từ đợt dịch đầu thì may ra còn có lãi chứ về sau là ốm đòn. Bởi khẩu trang giờ dư thừa, không tìm được đầu ra, nên thường phải bán với giá rẻ để thu hồi vốn. Còn máy móc thì chúng tôi đã thanh lý từ mấy tháng trước rồi" - anh tâm sự.

Như một thùng khẩu trang y tế 4 lớp hiện anh Thành rao trên chợ mạng là 800.000 đồng. Mỗi thùng có 50 hộp, tính ra, mỗi hộp chỉ có giá 16.000 đồng. 

Khẩu trang y tế tràn ngập trên sàn thương mại điện tử (Ảnh: Hoàng Dung)

Không chỉ bán trên chợ mạng, chị Hải Tú (Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn đẩy hàng lên các sàn thương mại điện tử. Trái với kỳ vọng, mỗi ngày, chị chỉ bán được 2 - 3 hộp khẩu trang dù đã giảm giá kịch sàn.

"Người tiêu dùng bây giờ thờ ơ lắm, dù mời chào thế nào cũng chẳng mua. Ngày trước, dân buôn ép giá khách, giờ thì khách ép giá lại dân buôn" - chị buồn rầu nói.

Lý giải về nguyên nhân, chị Tú cho biết, hiện nay, nhiều đại lý đang tranh thủ xả hàng tồn từ các đợt dịch trước nên thành ra cung vượt quá cầu. Thậm chí, có những mối lớn còn đưa ra mức giá hấp dẫn chỉ 700.000 đồng/thùng để kéo khách.

An Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *