Doanh nghiệp 07/06/2014 10:47

PVX lên kịch bản xấu lỗ tiếp 1.000 tỷ đồng năm 2014

FICA - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Ngọc Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm, PVX lỗ khoảng 300 - 400 tỷ đồng.

Sáng nay, Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán PVX) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2014 lần 2.
 
Cuộc họp lần 1 ngày 18/5 bất thành do tỷ lệ cổ đông tham gia chỉ đại diện cho 56% cổ phần có quyền biểu quyết, trong khi tỷ lệ tối thiểu để tiến hành đại hội là 65%.
 
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVX Bùi Ngọc Thắng cho biết, năm 2013 lỗ hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ lỗ hơn 1.900 tỷ đồng.
 
Kết quả kinh doanh bết bát này được lãnh đạo công ty giải thích chủ yếu do phải trích lập các khoản dự phòng, như trích lập dự phòng các khoản phải thu gần 750 tỷ đồng, trích lập các khoản vay bảo lãnh gần 300 tỷ đồng, trích lập dự phòng lỗ từ đầu tư dự án gần 690 tỷ đồng.
 
Ngoài các nguyên nhân do khó khăn của nền kinh tế, thị trường chứng khoán suy giảm, thị trường bất động sản đóng băng cũng như việc dừng, giãn tiến độ các dự án thì còn nguyên nhân chủ quan bắt đầu từ những năm trước. 
 
Cụ thể, công tác quản trị doanh nghiệp chưa khoa học, công tác ký kết, thực hiện các hợp đồng thiếu chặt chẽ. Công tác quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ tại các dự án chưa đạt hiệu quả.
 
Sang năm 2014, PVX đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.500 tỷ đồng và không đặt mục tiêu lợi nhuận. 
 
Với tình hình hiện nay, ông Thắng cho biết việc đạt doanh thu như kế hoạch là rất khó khăn nhưng nhờ sự hỗ trợ của của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nên 99% nguồn thu và các khoản bảo lãnh đến từ PVN. 
 
Chủ tịch PVX cho biết, 6 tháng đầu năm, Tổng Công ty lỗ khoảng 300 - 400 tỷ đồng. Quý I/2014, PVX lỗ 163 tỷ đồng và là quý thứ 8 liên tiếp báo lỗ. 
 
Lỗ lũy kế tới hết quý I là 3.360 tỷ đồng, trong khi vốn đầu tư của chủ sở hữu là 4.000 tỷ đồng.
 
Hội đồng quản trị PVX đã họp và đưa ra 2 kịch bản lợi nhuận năm 2014.
 
Kịch bản xấu là PVX tiếp tục lỗ hơn 1.000 tỷ đồng năm 2014. Nếu kịch bản này xảy ra, lỗ lũy kế cua PVX sẽ lên tới 4.200 tỷ đồng, lớn hơn vốn chủ sở hữu.
 
Một kịch bản khác là PVX nhờ PVN tái cơ cấu các khoản nợ. Ngay cả trong trường hợp này, PVX sẽ lỗ 400 tỷ đồng trong năm 2014, nâng lỗ lũy kế lên 3.600 tỷ đồng.
 
Với cả 2 kịch bản này, PVX sẽ lỗ 3 năm liên tiếp và sẽ phải hủy niêm yết bắt buộc.
 

Trong giai đoạn tới, PVX tập trung tái cấu trúc công ty. Trong đó, với công ty mẹ sẽ kiện toàn bộ máy, chỉ tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành và đầu tư tài chính dài hạn vào các công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dầu khí. 

Đồng thời, PVX thực hiện thoái hết vốn, giải thể, sáp nhập phá sản đổi với 33 đơn vị, trong  đó có những công ty bất động sản như Địa ốc dầu khí (PVX nắm 14%), Bất động sản dầu khí (năm 15%), Khách sạn Lam Kinh (30%)…

Ngoài ra, sẽ sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại một số công ty như Xây lắp dầu khí miền Bắc, Trung, Nam; Xây lắp đường ống và bể chứa dầu khí;...

PVX sẽ không kinh doanh bất động sản, từ 40 công ty con sẽ chuyển xuống còn 5 công ty. PVX không có công ty liên kết, mà theo mô hình gồm công ty mẹ và 5 công ty con.

Trước đó, PVX thông báo kế hoạch thoái vốn từ ngày 10/3/2014 nay tới hết năm 2015 tại 13 công ty niêm yết. Trong tuần qua, PVX đã thoái vốn tại Công ty cổ phần khoáng sản Fecon (mã chứng khoán FCM) và thu về 45 tỷ đồng.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *