Doanh nghiệp 16/11/2023 11:17

Một doanh nghiệp dệt may tăng trưởng âm, lo thiếu đơn hàng

Công ty cho biết nhu cầu mua sắm và đơn hàng quý IV vẫn chậm so với những năm trước đây do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm.

Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã chứng khoánE: TCM) công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng.

Trong tháng 10, doanh thu công ty đạt hơn 11,4 triệu USD (khoảng 278 tỷ đồng) và lãi sau thuế 439.000 USD (gần 11 tỷ đồng), giảm lần lượt 16% và 45% so với cùng kỳ. Doanh thu đến từ 3 mảng chính, trong đó tỷ trọng sản phẩm may chiếm 75%, vải chiếm 16% và sợi chiếm 8%.

Xuất khẩu của công ty sang thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất (53%), trong đó Hàn Quốc chiếm 22,47%, Nhật Bản 13,8%, Trung Quốc 6,08%. Tiếp đến, thị trường châu Mỹ chiếm 44,5%, thị trường châu Âu chiếm 2,5%.

Lũy kế 10 tháng, doanh thu đạt hơn 116,3 triệu USD (tương đương hơn 2.824 tỷ đồng) và lãi sau thuế gần 7,2 triệu USD (hơn 174 tỷ đồng), giảm lần lượt 26% và 27% so với cùng kỳ.

Năm nay, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần 3.927 tỷ đồng và lãi sau thuế 245 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 13% so với năm trước. Sau 10 tháng, công ty thực hiện được gần 72% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

Công ty nhận định thông thường, quý IV là mùa chuẩn bị cho lễ hội và tết nhưng năm nay, nhu cầu mua sắm và đơn hàng vẫn chậm so với những năm trước đây do tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn và phục hồi chậm. Công ty vẫn chưa nhận đủ đơn hàng cho cuối năm, mới nhận khoảng 75% kế hoạch doanh thu đơn hàng cho quý IV.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng tình hình đơn hàng quý đầu năm sau hy vọng khả quan hơn. Hiện, công ty đã và đang nhận nhiều đơn hàng đáp ứng cho kế hoạch doanh thu này.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Mỹ giảm trong những tháng đầu năm. Tính chung 10 tháng, giá trị xuất khẩu ước đạt 12,14 tỷ USD, giảm khoảng 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện, nhiều thông tin cho thấy nền kinh tế Mỹ đạt được sự tăng trưởng tích cực khi GDP quý III tăng 4,9%, cao hơn mức 2,1% của quý II và vượt dự báo của thị trường. Tín hiệu tích cực này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn mạnh trong bối cảnh lạm phát và lãi suất cao. Tiêu dùng quần áo của Mỹ cũng được dự báo sẽ tăng trong thời gian tới, là cơ hội cho các thị trường có thế mạnh về dệt may mở rộng thị phần tại Mỹ, trong đó có Việt Nam.

Khổng Chiêm

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *