Doanh nghiệp 15/01/2014 08:43

Công ty chứng khoán bắt đầu công bố báo cáo tài chính quý IV/2013

FICA - Chứng khoán Agriseco, Âu Việt đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2013 trong khi Tân Việt và VCBS cũng công bố ước tính lợi nhuận. Trong đó, Agriseco là công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ.




Thông thường, các công ty chứng khoán là những doanh nghiệp đầu tiên công bố báo cáo tài chính và quý IV/2013 cũng không phải là ngoại lệ. Công ty cổ phần chứng khoán Âu Việt (mã chứng khoán AVS) và công ty cổ phần chứng khoán Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (mã chứng khoán AGR) đã công bố báo cáo tài chính cho quý IV/2013 cũng như cả năm 2013.

Theo đó, Agriseco là công ty chứng khoán đầu tiên báo lỗ, trong khi Âu Việt tiếp tục có báo lãi sau khi đã có quyết định giải thể công ty.

Trong quý IV/2013, doanh thu của Agriseco giảm 54% xuống còn gần 79 tỷ đồng. Giảm mạnh nhất là doanh thu từ hoạt động tự doanh, giảm 69% xuống còn hơn 27 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động quý này dù giảm gần một nửa so với quý IV/2012 nhưng vẫn ở mức hơn 80 tỷ đồng. Vì vậy, Agriseco lỗ hơn 9 tỷ đồng sau thuế trong quý IV/2013.

Lũy kế cả năm, Agriseco đạt gần 20 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 70% so với năm 2012. Đóng cửa năm 2013, cổ phiếu AGR đạt 4.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 15% so với đầu năm.

Trong khi đó, báo cáo tài chính quý IV/2013 cho thấy, chứng khoán Âu Việt đạt doanh thu 4,2 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 4,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1,3 tỷ đồng, do công ty giảm mạnh chi phí và hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán.

Luỹ kế cả năm, Âu Việt đạt hơn 13 tỷ đồng doanh thu và 10,43 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong báo cáo tài chính cuối cùng bởi trước đó, công ty đã ra nghị quyết giải thể công ty. Năm 2012, Âu Việt lỗ gần 10,6 tỷ đồng.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) chưa công bố báo cáo tài chính nhưng ước doanh thu năm 2013 đạt 238 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm 2012, vượt 27% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng 77% so với thực hiện năm 2012 và vượt 64% kế hoạch.

Một công ty chứng khoán khác là chứng khoán Tân Việt cũng công bố ước đạt 23 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2013.

Kết thúc năm 2013, VN-Index tăng 22% và HNX-Index tăng gần 19% trong khi giá trị giao dịch bình quân trên hai sàn đạt khoảng 1.380 tỷ đồng/phiên, tăng 6% so với năm 2012. Việc các chỉ số tăng mạnh cũng như giá trị giao dịch tăng là cơ sở để hi vọng một năm làm ăn thành công của các công ty chứng khoán.

Theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn (vốn điều lệ thực góp từ 120 tỷ đồng trở lên và số lượng cổ đông lớn hơn 300 cổ đông) phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ hoặc đơn vị kế toán cấp trên thì phải công bố báo cáo tài chính quý của công ty mẹ và hợp nhất trong thời hạn 45 ngày.

Như vậy, thời hạn công bố báo cáo tài chính cho quý IV/2013 lần lượt là ngày 20/1/2014 và 14/2/2013.


Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *