Doanh nghiệp 17/02/2014 19:56

Công ty bầu Long gặt lãi hơn 2.000 tỷ đồng nhờ thép

FICA - Mặc dù thị trường thép vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhưng mảng sản xuất chủ lực là thép của Hòa Phát vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên thị trường, duy trì lợi nhuận ổn định. Lãi năm 2013 tăng gấp đôi năm trước,

 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2013 với lợi nhuận sau thuế tăng 2,75 lần so với cùng kỳ 2012, đạt 490 tỷ đồng. Qua đó nâng mức lãi cả năm lên 2.010,5 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện năm 2012.

Trong quý IV, doanh thu thuần của Hòa Phát đạt 6.460,3 tỷ đồng, tăng 53,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng tương ứng lên 5.369 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 1.091,3 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi cùng kỳ.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về khoản doanh thu 37,7 tỷ đồng cho Hòa Phát (gấp 5 cùng kỳ), nhưng chi phí tài chính cũng tăng 76,6% lên 147 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ở mức 124,4 tỷ đồng, tăng gần 41%.

Điểm thuận lợi cho Hòa Phát trong quý cuối cùng của năm 2013 đó là chi phí bán hàng giảm 20% so với cùng kỳ xuống còn 107 tỷ đồng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 6% xuống 289,8 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận thuần tăng gấp 3 lần lên 585,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, khoản lợi nhuận khác cũng tăng 22% lên 40 tỷ đồng, lỗ trong công ty liên kết, liên doanh cũng giảm 11% cùng kỳ. Do đó, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Hòa Phát trong quý IV tăng mạnh gấp 2,7 lần quý IV/2012, đạt 624,9 tỷ đồng.

Nói về kết quả lãi quý IV gấp 2,75 lần cùng kỳ, Hòa Phát cho biết do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhìn chung vẫn ổn định và tại quý IV/2012, công ty phải trích lập dự phòng 200 tỷ đồng.

Mặt khác, mặc dù thị trường thép vẫn đang gặp nhiều khó khăn nhưng mảng sản xuất chủ lực là thép của Hòa Phát vẫn giữ vững vị trí thứ 2 trên thị trường, duy trì lợi nhuận ổn định.

Trong năm 2013 cũng chứng kiến tổng tài sản của Hòa Phát tăng thêm hơn 3.900 tỷ đồng lên 22.961,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 20,2%, đạt 12.287,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2013 ở con số 7.913,1 tỷ đồng, tăng 16% cùng kỳ và chiếm hơn 64% tài sản ngắn hạn công ty.

Vốn chủ sở hữu tăng 17,5% lên 9.497,8 tỷ đồng. Song song với đó, nợ phải trả cũng tăng 28,2% lên 13.376,8 tỷ đồng, gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu và tương đương với 58,3% tổng tài sản.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *