Chứng Khoán 07/02/2020 13:55

Hết hoảng loạn, thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục

Trong các phiên giao dịch gần đây, khi tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, cùng với các thông tin tốt, thị trường chứng khoán toàn cầu đã hồi phục mạnh mẽ.

Chứng khoán toàn cầu đã hồi phục sau hoảng loạn

Theo cập nhật của BVSC, trong thời gian từ 22/01 đến 03/02, hầu hết các thị trường chứng khoán đều giảm điểm do tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư về thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCov.

Trên thị trường châu Á, Trung Quốc là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do virus đã khiến Shanghai Composite giảm tới 10,26%.

Các quốc gia khác trong khu vực cũng chịu ảnh hưởng của virus như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc có mức giảm của chỉ số thị trường chính đều nằm trong khoảng 4-7%. VN-Index và HNX-Index cũng nằm trong khoảng này với mức giảm lần lượt là 6,39% và 4,05%. Tại Mỹ, các chỉ số chính như Dow Jones hay S&P 500 đều có mức giảm từ 2-3%.

Trong các phiên giao dịch gần đây, khi tâm lý nhà đầu tư đã ổn định trở lại, cùng với các thông tin tốt liên quan đến kết quả kinh doanh, các chỉ số của nền kinh tế Mỹ và chính sách hỗ trợ thị trường của NHTW Trung Quốc, thị trường chứng khoán toàn cầu đã hồi phục mạnh mẽ.

Đà lan tỏa bắt đầu từ thị trường chứng khoán Mỹ khi các chỉ số chính của thị trường chứng khoán nước này đã tăng liên tiếp 3 phiên, S&P 500 và Nasdaq đều lập đỉnh lịch sử.

Kết thúc phiên 5/2, Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tăng lần lượt 1,68%, 1,13% và 0,43% lên 29.290,85 điểm, 3.334,69 điểm và 9.508,68 điểm.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý IV/2019 đã đi được nửa đường, lợi nhuận các doanh nghiệp trong S&P 500 được dự báo sẽ tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất của Mỹ phục hồi trong tháng 1, sau 5 tháng giảm liên tiếp. Số đơn đặt hàng mới tăng mạnh. Những yếu tố này đã giúp tạo ra thêm 291.000 việc làm trong tháng 1, nhiều nhất kể từ tháng 5/2015.

Ngoài ra, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã bơm 1.700 tỷ nhân dân tệ (242,74 tỷ USD) thông qua hợp đồng repo đảo ngược trong ngày 3 và 4/2 nhằm ổn định thị trường tài chính, khôi phục niềm tin nhà đầu tư. Nhờ lực đẩy từ phố Wall, chứng khoán châu Á cũng đã tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay.

Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, các chỉ số chính Shanghai Composite, CSI 300 và Shenzhen Composite đã tăng lần lượt 1,72%, 1,86% và 2,90%.

Các chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản, Hang Seng của Hồng Kông và Kospi của Hàn Quốc đều có mức tăng trên 2%.

VN-Index có phiên tăng 12,63 điểm tương đương 1,36% lên 938,54 điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm cổ phiếu ngân hàng là các nhóm ngành dẫn dắt đà tăng của thị trường. Các chuyên gia BVSC kỳ vọng đà tăng sẽ tiếp tục được duy trì trong phiên cuối tuần với sự dẫn dắt của các nhóm ngành này.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *