Chứng Khoán 02/08/2020 14:38

“Điên đảo” giá vàng, chứng khoán; sốc lên sốc xuống vì… khẩu trang!

Một tuần đầy ắp thông tin, hầu hết đều xoay quanh Covid-19. Trong khi giới đầu tư vàng, chứng khoán “căng não” vì biến động thị trường thì một mặt hàng khác cũng “sốt xình xịch” là khẩu trang.

Chuyến bay chở 140 người Việt bị nhiễm Covid-19 về tới Hà Nội

Chiều 29/7, chuyến bay chở 219 người Việt về từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh xuống Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội, trong đó có 140 người nhiễm Covid-19. Đây là thông tin rất ý nghĩa và được đông đảo bạn đọc quan tâm trong tuần qua.

“Điên đảo” giá vàng, chứng khoán; sốc lên sốc xuống vì… khẩu trang! - 1

Nhóm người Việt rời máy bay, đặt bước chân đầu tiên xuống mảnh đất quê hương sau bao tháng ngày mong đợi ngày trở về

Toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay không gặp vấn đề gì bất thường trong suốt hành trình 12 tiếng từ sân bay Bata ( Guinea Xích đạo ) về Nội Bài.

Nhà chức trách hàng không cho biết, kể từ khi dịch Covid-19 khởi phát, đây là lần đầu tiên sân bay Nội Bài được chọn để triển khai chuyến bay đón công dân Việt Nam nhiễm Covid-19 từ Guinea Xích đạo hồi hương vì những lí do đặc biệt.

Sau khi hạ cánh, máy bay đỗ ở vị trí biệt lập. Xe cứu thương nhanh chóng đưa các bệnh nhân nặng nhất rời sân bay theo cửa số 7 và di chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh, Hà Nội.

Những hành khách còn lại thực hiện quy trình nhập cảnh tại chỗ và khử trùng dịch tễ nghiêm ngặt để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch, sau đó lên xe ô tô của đơn vị quân đội Thủ đô di chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2 để điều trị, cách ly.

Sau khi xuống sân bay, những người trở về đã cầm cờ Tổ quốc trên tay, nâng cao ảnh Bác Hồ và gửi lời cảm ơn Chính phủ, cảm ơn đồng bào của mình.

Giá vàng vượt mốc 57 triệu đồng/lượng: Nông dân “ôm vàng xuống phố” chốt lời

Trong tuần, người dân vẫn theo dõi sát sao diễn biến giá vàng. Mặt hàng này hôm 27/7 vẫn tiếp tục tăng “điên đảo”, vượt mốc 57 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, giá vàng hiện nay đã tăng gấp 5,6 lần trong 15 năm trở lại đây.

Theo đó, năm 2005, chỉ với 10 triệu đồng có thể sở hữu 1 lượng vàng thì đến thời điểm hiện tại, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và căng thẳng Mỹ - Trung đã đẩy giá vàng tăng vọt lên mức cao. Giá vàng tăng cũng có nhiều cảnh vui buồn, người có vàng bán lãi đậm ôm cả bao tiền, người vay vàng thì “ngồi trên đống lửa”.

Chia sẻ với PV, anh Trần Văn Hai (Hòa Bình) cho biết, qua thông tin báo đài biết nắm được đà tăng của vàng nên sáng 27/7, anh cùng người nhà đã xuống Hà Nội từ sớm để bán vàng. Ngoài số vàng của gia đình, anh còn gom vàng của người thân để bán kiếm lời.

Trong khi đó, anh Thế Anh (Hà Đông – Hà Nội) đứng ngồi không yên vì món nợ vay vàng trả vàng của mình. Anh này cảm thấy tiếc nuối vì lúc vàng thấp không mua vàng trả nợ mà gửi tiền ngân hàng, đến nay, khoản nợ 5 cây vàng đã đến ngày đáo hạn, giá trị nợ không ngừng tăng lên.

Mối lo Covid-19 “thổi bay” 8,5 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Việt

Với những diễn biến khó lường của dịch Covid-19, đặc biệt là khi vẫn chưa tìm ra được nguồn lây nhiễm (F0) cho những ca bệnh mới ở Đà Nẵng, tâm lý nhà đầu tư bị tác động xấu, thị trường chứng khoán ngay trong phiên đầu tuần vừa rồi đã lao dốc, vốn hoá thị trường thiệt hại tới 8,5 tỷ USD.

“Điên đảo” giá vàng, chứng khoán; sốc lên sốc xuống vì… khẩu trang! - 2

Nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 "nằm sàn" phiên 27/7, phần lớn "trắng bên mua", nhà đầu tư mắc kẹt không thể thoát hàng

Đóng cửa, VN-Index mất 43,99 điểm tương ứng 5,31% còn 785,17 điểm; HNX-Index mất 6,49 điểm tương ứng 5,93% còn 102,85 điểm và UPCoM-Index mất 2,13 điểm tương ứng 3,82% còn 53,65 điểm. Chỉ số chung của thị trường VNX-Allshare ghi nhận thiệt hại 61,51 điểm tương ứng 5,23% còn 1.115,21 điểm.

Toàn bộ cổ phiếu trong rổ VN30 đều đồng loạt giảm giá, trong đó có tới 16 mã giảm sàn: BVH, CTG, MBB, PNJ, SSI, BID, CTD, HDB, MWG, PLX, SBT, STB, TCB, VNM, VPB, ROS cùng nhuốm một sắc xanh xám giảm sàn. Hầu hết trong số này trắng bên mua, nhiều mã dư bán giá sàn.

Xưởng khẩu trang “cuống cuồng” tuyển công nhân thời vụ

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, nhiều nơi đang ráo riết tuyển công nhân số lượng lớn để đi làm khẩu trang y tế. Theo mô tả của người tuyển dụng, công việc rất đơn giản không cần trình độ, đến làm sẽ được đào tạo và có thể bắt tay ngay vào việc. 

Nếu làm thời vụ, mỗi ngày, công nhân làm khẩu trang sẽ phải làm 8 tiếng. Tuy nhiên, công nhân sẽ làm theo ca từ 6h sáng đến 2h chiều, hoặc từ 2h chiều đến 10h đêm.

Mức lương cho công nhân làm khẩu trang thời vụ hiện đang dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/ngày, phù hợp với nhiều sinh viên đang nghỉ hè, hoặc người lao động đang thất nghiệp.

Nếu không làm thời vụ, nhiều doanh nghiệp đang tuyển công nhân làm khẩu trang với mức lương rất hấp dẫn, từ 8 - 10 triệu đồng/tháng chưa kể thưởng.

Thu giữ lô khẩu trang 3M giả thương hiệu Mỹ “khủng” nhất từ đầu năm đến nay

Một thông tin thực sự gây sốc giữa bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đó là sau hơn 10 ngày theo dõi, chiều 30/7, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Cục Nghiệp vụ, Tổ công tác 368 và Cục quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra đột xuất và thu giữ hàng trăm nghìn khẩu trang 3M giả tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh.

Đơn vị này tự giới thiệu là đơn vị hàng đầu Việt Nam chuyên sản xuất, phân phối khẩu trang y tế cho thị trường trong và ngoài nước. Họ khẳng định, sản phẩm làm bằng công nghệ nhập khẩu từ Nhật Bản, đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cấp chứng nhận tiêu chuẩn về sản phẩm, với hơn 8 loại sản phẩm khẩu trang cho cả người lớn và trẻ em.

Theo cơ quan quản lý thị trường, toàn bộ số khẩu trang này sẽ được đưa ra thị trường toàn Quốc tiêu thụ. Trong thời điểm dịch Covid19 đang quay trở lại Việt Nam, thì việc người dân có thể sử dụng phải các loại khẩu trang giả, không đảm bảo về chất lượng như thế này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong việc phòng, tránh dịch bệnh.

Việt Nam lọt top giảm giá xăng “sốc” nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Ngoài khẩu trang thì xăng dầu cũng là mặt hàng được nhiều người quan tâm trong tuần qua.  Một kết quả khảo sát được nhóm nghiên cứu Picodi.com công bố cho thấy, trong 11/16 quốc gia ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, giá xăng dầu trong nửa đầu năm 2020 thấp hơn so với năm 2019.

Mức giảm lớn nhất được ghi nhận ở Malaysia (giảm 19%), Việt Nam (giảm 18,4%) và Thái Lan (17,7%).

Ở Việt Nam, theo dữ liệu Numbeo mức lương trung bình đạt 9.377.639 đồng. Điều đó có nghĩa là một người Việt trung bình có thể mua 582 lít xăng với mức lương của họ (xếp ở vị trí thứ 10).

 Mai Chi (tổng hợp)

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *