Chứng Khoán 05/12/2014 09:04

Cổ phiếu Việt Nam rẻ hơn nhưng vẫn không tăng hấp dẫn?

FICA - Chốt thời điểm cuối tháng 11, PE của HSX giảm còn 13,88 và PE của HNX giảm về 14,29, hiện đều ở mức thấp hơn so với PE của các thị trường khác trong khu vực Châu Á mới nổi.

Theo báo cáo của Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm đã dẫn đến Hệ số giá trên thu nhập (P/E) của hai sàn lùi lại phía sau so với P/E của các thị trường châu Á mới nổi.

Chốt thời điểm cuối tháng 11, PE của HSX giảm còn 13,88 và PE của HNX giảm về 14,29, hiện đều ở mức thấp hơn so với PE của các thị trường khác trong khu vực Châu Á mới nổi (PE của thị trường Malaysia là 15,7 - 16,05; thị trường Indonesia PE là 17,43 - 20,06; PE Thái Lan là 16,8 - 17,84; PE của Đài Loan là 15,02 và của HongKong là 10,10).

P/E VNIndex giảm 1 bậc, đứng thứ 8 trong khu vực do thị trường Sri Lanka có tốc độ giảm mạnh hơn. Cụ thể,  P/E của VNIndex và HNXIndex giảm lần lượt 6,1% và 5,1% so với tháng 10.

Xét về thứ hạng, VNIndex giảm trở lại 1 bậc, rẻ thứ 8 còn HNXIndex giữ nguyên vị trí số 9 trong 20 nước thị trường chứng khoán khu vực.

Hoạt động bán ra mạnh ở các thị trường biên khiến thị các chỉ số thị trường Việt Nam không cải thiện được vị trí xếp hạng, tuy nhiên đây là mức rẻ trong năm chỉ sau mức 13,43 của tháng 1/2014 (thời điểm bắt đầu một con sóng lớn vào đầu năm).

Theo đánh giá của BSC, P/E VNIndex vẫn đang hấp dẫn khi so với chính nó trong quá khứ, Khoảng cách giữa đường giá và đường P/E vào tháng 11 được nâng từ 72,5% lên 75,3%. Khoảng cách giữa đường giá và P/E càng nới rộng cho thấy mặt bằng giá càng an toàn so với thời điểm trước.

Thời điểm rẻ nhất của chỉ số xét về P/E là vào tháng 11/2011 với khoảng cách này là 103%. Mức trung bình 75,3% so với mức bình quân 67 % từ 2008 đến nay vẫn cho thấy giá cổ phiếu ở hợp lý và hệ số an toàn tăng so với tháng 10 nếu chỉ xét về chỉ số P/E.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *