Chứng Khoán 01/12/2023 06:50

Chủ tịch Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nắm gần 83% vốn công ty

Ông Lê Thanh - Chủ tịch HĐQT đã mua toàn bộ cổ phần thoái vốn từ 3 cổ đông lớn.

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (mã chứng khoán: IRS) công bố 3 cổ đông lớn gồm ông Lê Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Giá và ông Lê Hồng Thảo đã chuyển nhượng lần lượt 2 triệu cổ phiếu, 10,4 triệu cổ phiếu và 10 triệu cổ phiếu (33,4% vốn) cho ông Lê Thanh - Chủ tịch HĐQT công ty.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,4 triệu đơn vị, tương đương với 74,7% vốn điều lệ. Sau khi chuyển nhượng, 3 cổ đông lớn không còn sở hữu cổ phiếu IRS. Ngược lại, ông Lê Thanh tăng sở hữu lên 24,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 82,95% vốn.

Trước đó, ông Lê Thanh Hà - một cổ đông lớn vừa bán cổ phiếu - đã có đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT với lý do cá nhân vào ngày 30/11. HĐQT đã chấp thuận đơn này, công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm ông Hà và bầu bổ sung thành viên trong thời gian tới.

Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được thành lập vào 2007 và hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty lỗ ròng hơn 467 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 1,8 tỷ đồng.

Khổng Chiêm

Chủ đề: dự báo chứng khoán Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *