Tiền và Hàng 10/09/2014 11:01

Hai người Trung Quốc vận chuyển 18,2 tỷ đồng qua biên giới

FICA - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu mở rộng điều tra, làm rõ đối tượng bao che, tiếp tay cho hoạt động vận chuyển tiền trái phép qua biên giới để xử lý nghiêm minh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng bao che, bảo kê và tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền qua biên giới để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, báo cáo kết quả báo cáo Chính phủ trong tháng 10/2014.

 

Hai người Trung Quốc vận chuyển 18,2 tỷ đồng qua biên giới
18,2 tỷ đồng bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới ngày 2/9/2014
 
Trước đó, ngày 2/9/2014 Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát- Cục Hải quan Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh), Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát bắt quả tang 2 người nước ngoài có hành vi vận chuyện trái phép 18,2 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.
 

Số tiền được hai đối tượng là T.Z sinh năm 1969 và L.W (1987) - đều có quốc tịch Trung Quốc cất dấu trong 3 vali và 1 thùng carton trong xe ô tô mang biển kiểm soát 1954.2 đang trên đường từ Việt Nam sang Campuchia tiêu thụ.

 

Tại Văn bản số số 53/VPTT-TH ngày 3/9/2014 và Văn bản số 54/TTr-VPTT389 ngày 5/9/2014, Văn phòng Thường Trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã nhận được báo cáo chi tiết về kết quả thu giữ 8 xe ô tô chở 100 tấn hàng hóa nhập lậu  tại Hưng Yên và bắt giữ 18,2 tỷ đồng chuyển trái phép của hai người nước ngoài qua cửa khẩu Tây Ninh.

Nguyễn Tuyền
Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *