Chính thức tách Từ Liêm thành 2 quận

FICA - Huyện Từ Liêm đã chính thức được tách làm hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Hà Nội chính thức có 12 quận với việc tách huyện Từ Liêm và thành lập 2 quận mới là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.

Sau nhiều tranh luận xung quanh vấn đề nên hay không việc tách huyện Từ Liêm, trong ngày hôm nay (27/12), Chính phủ cũng đã chính thức ban hành Nghị quyết 132/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, sau khi thực hiện chia tách, Hà Nội sẽ có thêm 2 quận mới là Bắc Từ Liêm với 13 phường trực thuộc Nam Từ Liêm với 10 phường trực thuộc.

13 phường thuộc Bắc Từ Liêm bao gồm P. Thượng Cát; P.Liên Mạc; P.Thụy Phương; P.Minh Khai; P.Tây Tựu; P.Đông Ngạc; P.Đức Thắng; P.Xuân Đỉnh; P.Xuân Tảo; P.Cổ Nhuế 1; P.Cổ Nhuế 2; P.Phúc Diễn và P.Phú Diễn.

Nam Từ Liêm có 10 phường trực thuộc bao gồm P.Trung Văn; P.Đại Mỗ; P.Tây Mỗ; P.Mễ Trì; P.Phú Đô; P.Mỹ Đình 1; P.Mỹ Đình 2; P.Cầu Diễn; P.Phương Canh và P.Xuân Phương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 332.889 ha, 6.957.300 nhân khẩu và 30 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 12 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ, 17 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa; thị xã Sơn Tây; 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn.

Trước đó, xung quanh đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, ông Nguyễn Hữu Kiên - đại biểu HĐND huyện Từ Liêm đã chỉ ra nhiều sai số, đồng thời cho rằng, do còn nhiều xã chưa đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nên nếu chấm điểm hạ tầng đô thị của toàn huyện Từ Liêm chỉ được khoảng 70 điểm.

Ông Kiên cũng là đại biểu duy nhất của HĐND huyện này không thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện thành 2 quận với 23 phường.

Trước khi Nghị quyết 132 được ban hành thì Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Nội vụ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội trả lời về số liệu đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 25/12.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *