Doanh Nhân 02/10/2014 09:22

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng hơn 630 tỷ đồng phiên 1/10

FICA - VIC tăng điểm cũng mang lại cho bà Phạm Thu Hương thêm 109,5 tỷ đồng. Trong khi đó, bầu Đức cũng “đút túi” 343 tỷ đồng nhờ HAG tăng mạnh.

Sau hơn 3 tuần điều chỉnh và mất gần 41 điểm, trong phiên giao dịch hôm qua, chỉ số VN-Index tăng tốc mạnh mẽ ngay trong ngày giao dịch đầu tiên của quý IV. Đây cũng là mức tăng điểm nhiều nhất của chỉ số này kể từ phiên 14/5/2014.

Sự “bùng nổ” của VN-Index cũng đồng nghĩa với việc nhiều đại gia chứng khoán hồ hởi chứng kiến tài khoản “phình” ra hàng tỷ đồng.

Tỷ phú số 1 Việt Nam - Phạm Nhật Vượng.

Việc nhận cổ tức bằng cổ phiếu đã đưa khối lượng nắm giữ của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup tăng lên 423,23 triệu đơn vị. Và như vậy, với việc cổ phiếu VIC tăng giá 1.500 đồng (tương ứng 3,1%) lên 49.500 đồng đã bổ sung vào khối tài sản chứng khoán của tỷ phú này 634,8 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng tài sản trên sàn chứng khoán của ông Phạm Nhật Vượng lên xấp xỉ 20.950 tỷ đồng.

VIC đang là một trong những mã có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn hóa thị trường của cổ phiếu này hiện ở mức 69.464,5 tỷ đồng (3,3 tỷ USD).

Tại thời điểm cập nhật vào cuối ngày 1/10/2014 của Tạp chí Forbes, Chủ tịch Vingroup hiện đang  giữ vị trí thứ 1.183 trong bảng danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới. Tổng tài sản của ông vào khoảng 1,5 tỷ USD.

Ngoài ra, việc cổ phiếu VIC tăng điểm cũng mang lại cho bà Phạm Thu Hương (phu nhân ông Phạm Nhật Vượng) thêm 109,5 tỷ đồng; bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Hương) hơn 73 tỷ đồng.

Phiên hôm qua, HAG của Hoàng Anh Gia Lai là một trong những mã cổ phiếu gây “náo động” thị trường bởi hoạt động giao dịch sôi động và tăng giá mạnh mẽ.

Đóng cửa phiên 1/10, HAG khớp lệnh xấp xỉ 12 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch lên tới 322,5 tỷ đồng. Giá cổ phiếu tăng 1.100 đồng tương ứng tăng 4,5% lên 25.500 đồng. Qua đó, giúp khối tài sản của Chủ tịch HĐQT, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tăng lên 8.741 tỷ đồng (tức tăng thêm 342,76 tỷ đồng).

Hiện tại, cổ phiếu HAG đang có vốn hóa thị trường 20.140,7 tỷ đồng.

So với thời điểm đầu năm, khối lượng tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã gia tăng rất mạnh mẽ, tăng thêm 2.353 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn đang thấp hơn so với ông Trần Đình Long (bầu Long) – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát.

Tính đến nay, khối tài sản của bầu Long trên thị trường chứng khoán đã tăng thêm 2.587 tỷ đồng lên 6.741 tỷ đồng, xếp thứ 3 danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bảng danh sách này, bà Vũ Thị Hiền – vợ bầu Long xếp vị trí thứ 6 với tổng tài sản 2.065 tỷ đồng, tăng 792 tỷ đồng so với đầu năm.

Phiên hôm qua, HPG tăng giá nhẹ 500 đồng (tương ứng 0,9%) lên 58.000 đồng. Nhờ vậy, khối tài sản của vợ chồng ông Trần Đình Long, bà Vũ Thị Hiền cũng lần lượt tăng thêm 50,5 tỷ đồng và 15,5 tỷ đồng.

Cùng ngày, cổ phiếu MSN của Masan Group tăng giá 1.000 đồng (tương ứng 1,2%) cũng mang lại cho bà Nguyễn Hoàng Yến (Thành viên HĐQT, vợ Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang) gần 22 tỷ đồng và ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank) gần 16 tỷ đồng.

Mức tăng giá rất mạnh của cổ phiếu FPT ngày hôm qua, với mức tăng ngoạn mục 1.500 đồng (2,9%) nâng khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Trương Gia Bình lên 1.314 tỷ đồng, tăng hơn 29 tỷ đồng.

Việc thoái vốn mạnh khỏi Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã đưa khối lượng nắm giữ của ông Đặng Thành Tâm tại đây xuống còn 60,25 triệu cổ phiếu (tương ứng 15,46%). Phiên 1/10, cổ phiếu này tăng trần 1.000 đồng (6,7%) và khối tài sản của ông Tâm nhờ vậy tăng thêm hơn 60 tỷ đồng.

Phiên hôm qua có sự góp mặt của các bluechips VIC, VNM, FPT… và không thể không nhắc tới “ông lớn” GAS. GAS tăng 3.000 đồng (2,8%). Cổ phiếu này đang là cột trụ lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại, nhiều phiên quyết định đến mức tăng-giảm của VN-Index và “bẻ cong” xu hướng thị trường. Vốn hóa của GAS hiện rất “khủng”, ở mức 206.555 tỷ đồng (gần 10 tỷ USD). Do đó, trong thời gian tới, liệu VN-Index có đạt được sự hung phấn tốt như phiên 1/10 hay không, ngoài các mã lớn như VIC, VNM…thì còn phải “trông chờ” diễn biến của GAS.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh Nhân

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *