Doanh nghiệp 04/09/2014 14:52

Tập đoàn Thiên Thanh bị Đà Nẵng phong tỏa tài sản

FICA - Sau TP HCM, Bình Dương, Vũng Tàu, Đà Nẵng là địa phương thứ 4 phong tỏa các tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để phục vụ điều tra tránh bị sang nhượng trái phép

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan yêu cầu không cho phép samg tên, chuyển nhượng tài sản đã được cơ quan điều tra kê biên có liên quan đến Tập đoàn Thiên Thanh…

 

 

Tổng tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh tại Đà Nẵng hiện có khoảng 1.500 tỷ đồng, riêng dự án nâng cấp và mở rộng sân vận động Chi Lăng là khoảng 1.000 tỷ đồng.

 

Với việc phong tỏa tài sản của Thiên Thanh, Đà Nẵng là địa phương thứ 4 nghiêm cấm việc chuyển nhượng và sang tên dự án sau TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Dương.

 

Tập đoàn Thiên Thanh hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng rải từ khắp Bắc vào Nam. Dù không nổi so với các tập đoàn khác nhưng Thiên Thanh tham gia nhiều dự án lớn. Hiện Tập đoàn này có chi nhanh tại TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Các dự án Đà Nẵng của Thiên Thanh điển hình là: Công ty TNHH MTV Khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ - Quảng Nam; Công ty TNHH MTV Khách sạn Thiên Thanh Tam Kỳ - Quảng Nam; Khu phức hợp Thiên Thanh Chi Lăng Plaza – Đà Nẵng và đặc biệt là dự án mở rộng và nâng câp SVĐ Chi Lăng – Đà Nẵng…

 

Với việc bị hàng loạt địa phương phong tỏa, chắc chắn các dự án của Thiên Thanh sẽ bị thanh tra và ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và chắc chắn việc chuyển nhượng dự án của Thiên Thanh sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra đối với ba lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn này.

 

Vừa qua 29/7, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt giam lãnh đạo tập đoàn vì các tội danh cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đối vớ ông Phạm Công Danh – CTHĐ QT, ông Phan Thành Mai – TGĐ và ông Mai Hữu Khương – Thành viên HĐQT.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *