Quốc tế 18/07/2020 14:59

Các nhà đầu tư Mỹ vẫn đổ tiền vào Trung Quốc bất chấp căng thẳng gia tăng

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ sang Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ đã tăng 6% so với một năm trước đó.

 

Đầu tư dài hạn liên tục vào Trung Quốc từ Mỹ vẫn đang gia tăng bất chấp các cuộc cãi vã của Bắc Kinh với Washington về Hồng Kông, Đài Loan, Biển Đông và Tân Cương.

“Mỹ vẫn là một nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn vào Trung Quốc trong nửa đầu năm 2020, bất chấp căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới”, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

“Trong sáu tháng đầu năm 2020, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ Mỹ sang Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ đã tăng 6% so với một năm trước đó”, Bộ cho biết, không cung cấp con số chi tiết.

“Đầu tư tổng thể vào Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ, giảm 1,3% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6”, Bộ cho biết. Tuy nhiên, vốn đầu tư từ Hồng Kông tăng 4,2%, trong khi đầu tư từ Singapore tăng 7,8%.

Đầu tư dài hạn liên tục vào Trung Quốc từ Mỹ có thể là kết quả của những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thu hút các doanh nghiệp Mỹ bất chấp các cuộc tranh cãi với Washington về Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương.

Trong một bức thư gửi một nhóm các nhà điều hành doanh nghiệp đa quốc gia trong tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình hứa rằng Trung Quốc sẽ tạo môi trường tốt hơn cho các nhà đầu tư, đồng thời ca ngợi và vinh danh những doanh nghiệp đã đầu tư và hoạt động tại Trung Quốc.

Một số doanh nghiệp Mỹ vẫn chọn mở rộng đầu tư vào Trung Quốc do bị thu hút bởi tiềm năng thị trường rộng lớn, mặc dù căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Vào tháng 4, ExxonMobil đã bắt đầu xây dựng một dự án phức hợp hóa học ở Huệ Châu ở phía đông nam tỉnh Quảng Đông, với tổng vốn đầu tư là 10 tỷ USD.

Tuy nhiên, những rủi ro đang gia tăng có thể khiến các quỹ đầu tư dài hạn dần cạn kiệt. Một cuộc khảo sát hàng năm do Phòng Thương mại Mỹ ở Trung Quốc thực hiện trước khi dịch coronavirus phát hiện ra rằng hơn một phần ba doanh nghiệp, tỷ lệ lớn nhất kể từ năm 2013, báo cáo rằng họ đang trì hoãn hoặc thậm chí cắt giảm đầu tư vào năm 2020, trong khi 16% khác đang điều chỉnh chuỗi nguồn cung bằng cách di chuyển ra khỏi Trung Quốc.

Việc Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, nơi từ lâu đã là cầu nối cho nhiều doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc, cũng đang tạo ra những bất ổn mới, với một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại Mỹ tại Hồng Kông vào đầu tháng 7 cho thấy 76% trong số đó các công ty bày tỏ mối lo ngại về luật pháp.

Đối với Trung Quốc, họ đang chú ý đến các quỹ đầu tư nước ngoài, cùng với các mô hình công nghệ, để duy trì vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị toàn cầu trong khi các nước khác như Ấn Độ hay Thái Lan cũng đang cạnh tranh đầu tư.

Trung Quốc tuyên bố vào cuối tháng 6 rằng họ đã cắt giảm số lượng các ngành công nghiệp vượt quá giới hạn đầu tư nước ngoài – thường gọi là danh sách tiêu cực - xuống còn 33 từ con số 40.

Trong sáu tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài bằng đồng đô la Mỹ vào Trung Quốc đã giảm 4% xuống còn 67,9 tỷ USD. Chỉ riêng trong tháng 6, vốn đầu tư bằng đồng đô la Mỹ đã tăng 3,7%.

Dữ liệu FDI xuất hiện trong bối cảnh lo ngại ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài có khả năng chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc, vì đại dịch coronavirus đã phơi bày sự phụ thuộc của các quốc gia khác vào Trung Quốc đối với các sản phẩm quan trọng, bao gồm cả thiết bị y tế cá nhân.

Ngoài ra, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang có thể gây ra nhiều rủi ro hơn cho các công ty nước ngoài kinh doanh tại thị trường tiêu dùng 1,4 tỷ người.

Thùy Dung

Theo Scmp

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *