Doanh nghiệp 12/03/2014 10:41

Thủ tướng cho phép Nhà máy xi măng của bầu Thụy tăng gấp đôi công suất

FICA - Thủ tướng đã đồng ý nâng công suất dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam từ 2,3 triệu tấn lên 4,5 triệu tấn như đề nghị của Bộ Xây dựng.

 
Bầu Thụy đang tập trung đầu tư mạnh cho xi măng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã văn bản gửi Bộ Xây dựng và Ủy an nhân dân tỉnh Hà Nam đồng ý nâng công suất dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam từ 2,3 triệu tấn lên 4,5 triệu tấn như đề nghị của Bộ Xây dựng.

Trong văn bản này, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng trong tháng 6/2014 theo hướng cắt giảm các dự án không khả thi, không có hiệu quả kinh tế hoạch không đáp ứng các yêu cầu về môi trường.

Nhà máy Xi măng Xuân Thành trực thuộc Tập đoàn Xuân Thành do ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo dự kiến của công ty thì dây chuyền 2 nhà máy xi măng Xuân Thành Hà Nam ra sản phẩm vào tháng 1/2014.

Tháng 8 năm ngoái, Xuân Thành đã ký hợp đồng mua dây chuyền, thiết bị của Haver & Boecker (Đức) lắp đặt cùng lúc tại 2 nhà máy đặt ở Quảng Nam và Hà Nam.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy sau khi rời bỏ bóng đá đã bắt đầu đầu tư vào xi măng từ đầu năm 2013. Năm ngoái, bầu Thụy đã ký kết vay 2.000 tỷ đồng từ BIDV để đầu tư nhà máy Xi măng Thạnh Mỹ (Quảng Nam) quy mô 4.000 tỷ đồng.

Liên quan đến Nhà máy Xi măng Xuân Thành, tháng 12/2013, người dân khu vực xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam đã có phản ứng tiêu cực phản đối trước tình trạng gây ô nhiễm của nhà máy này.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *