Chứng Khoán 09/12/2020 22:17

Nhà đầu tư chứng khoán đã "thiệt đơn" rồi, giờ lại bị "hại kép"?

Người về hưu, người sống bằng đầu tư chứng khoán không được giảm trừ gia cảnh, không được khấu trừ thu nhập... Nên khi hoạch định chính sách thuế phải tính tới họ, kiến nghị của VAFI nêu rõ.

Hiệp hội Các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam (VAFI) cùng một loạt hiệp hội liên quan đồng loạt kiến nghị gửi Thủ tướng, Bộ Tài chính dừng chính sách đánh thuế 5% thuế thu nhập vào cá nhân khi được trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.

Cụ thể VAFI cho rằng, trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng luôn luôn giúp cho doanh nghiệp hạn chế chia cổ tức bằng tiền mặt nên đây là những hình thức huy động vốn.

VAFI cho biết: Nhiều người chọn đầu tư chứng khoán như một nghề, họ làm việc tự do nên các chính sách miễn thuế không được như lao động trong doanh nghiệp, dẫn đến chịu thiệt khi bị áp thuế cá nhân đối với khoản trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hiệp hội này cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam còn bé, khó tăng tính thanh khoản cho thị trường. Các doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và quản trị doanh nghiệp tốt thì trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng là sự ghi nhận thành tích kinh doanh.

Nên việc cơ quan Nhà nước đánh thuế vào hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng sẽ cản trở việc huy động vốn của các doanh nghiệp.

Theo đại diện của các hiệp hội, Việt Nam đang có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tái đầu tư mở rộng sản xuất thông qua miễn giảm thuế vậy. Chính vì vậy, đánh thuế cổ tức và cổ phiếu thưởng là không nên. Điều này sẽ khiến các doanh nghiệp khó huy động vốn thường xuyên từ thị trường chứng khoán.

Hiệp hội Các Nhà đầu tư Tài chính Việt Nam dẫn chứng, các nước phát triển như Anh, Mỹ, EU vẫn miễn các loại thuế cổ tức cho người về hưu, bởi các nước quan niệm dòng vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán là dòng vốn đẩy rủi ro và mạo hiểm.

Theo Hiệp hội VAFI: "Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có rất nhiều nhà đầu tư cá nhân coi đầu tư chứng khoán là nghề nghiệp chính và hầu như không làm công việc khác".

Hơn nữa, "các nhà đầu tư này không được giảm trừ gia cảnh cho các người phụ thuộc, không được khấu trừ thu nhập như đối tượng người lao động trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi hoạch định chính sách thuế phải tính tới các đối tượng như người chuyên sống bằng đầu tư chứng khoán, người về hưu như các nước...", văn bản kiến nghị nêu.

Hiệp hội Các Nhà Đầu tư Tài chính Việt Nam so sánh: "Tại sao Singapore trở thành Trung tâm tài chính của Châu Á và thế giới, có rất nhiều lý do nhưng các loại thuế chứng khoán của họ thấp và hấp dẫn hơn Việt Nam. Cụ thể là họ không có thuế đánh vào hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng, không đánh thuế vào các giao dịch chuyển nhượng chứng khoán".

"Hiệp hội không đi xin ưu đãi về miễn giảm thuế cho hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng mà chỉ phân tích mặt lợi, mặt hại của các phương thức đó và khuyến nghị chưa nên đánh thuế vào các hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ phiếu thưởng", VAFI nhấn mạnh.

Tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP, quy định từ ngày 5/12, nhà đầu tư được doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, hay nhận thưởng cổ phiếu sẽ phải nộp thuế thu nhập 5%.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *