Tìm kiếm

Chủ đề : dự báo chứng khoán

Doanh nghiệp nông nghiệp chịu quản lý theo kiểu "một cổ nhiều tròng"

01/12/2018

Một doanh nghiệp nông nghiệp đang phải chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành và địa phương với nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Riêng về kiểm tra chuyên ngành, hiện nay có khoảng 300 văn bản được ban hành, thực thi bởi ít nhất 10 bộ chuyên ngành khác nhau.

Doanh nghiệp nông nghiệp chịu quản lý theo kiểu "một cổ nhiều tròng"

01/12/2018

Một doanh nghiệp nông nghiệp đang phải chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành và địa phương với nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Riêng về kiểm tra chuyên ngành, hiện nay có khoảng 300 văn bản được ban hành, thực thi bởi ít nhất 10 bộ chuyên ngành khác nhau.

Phó Thủ tướng: Việt Nam cần có suy nghĩ mới về khởi nghiệp

01/12/2018

Cùng với suy nghĩ về việc đưa khởi nghiệp - "Start - up" vào giáo dục, đặc biệt là trong trường đại học, tại Diễn đàn đối thoại cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cả xã hội thay đổi suy nghĩ về khởi nghiệp.

Phó Thủ tướng: Việt Nam cần có suy nghĩ mới về khởi nghiệp

01/12/2018

Cùng với suy nghĩ về việc đưa khởi nghiệp - "Start - up" vào giáo dục, đặc biệt là trong trường đại học, tại Diễn đàn đối thoại cấp cao về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được tổ chức tại Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị cả xã hội thay đổi suy nghĩ về khởi nghiệp.

Nhà đầu tư 'than' đầu tư cao tốc đối mặt nhiều rủi ro

27/11/2018

Đầu tư một tuyến đường cao tốc mới phải đối mặt với những rủi ro về lưu lượng giao thông không thể xác định, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi ngoại tệ, lãi suất và chính sách...

Nhà đầu tư 'than' đầu tư cao tốc đối mặt nhiều rủi ro

27/11/2018

Đầu tư một tuyến đường cao tốc mới phải đối mặt với những rủi ro về lưu lượng giao thông không thể xác định, tỷ giá hối đoái, khả năng chuyển đổi ngoại tệ, lãi suất và chính sách...

Thủ tướng mong giảm cọ xát thương mại trên phạm vi toàn cầu

20/10/2018

Tại Hội nghị ASEM 12 (tổ chức tại Vương quốc Bỉ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, vấn đề trước mắt là sớm giảm cọ xát thương mại nhằm tiếp tục đà phục hồi và bảo đảm triển vọng tươi sáng của kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng mong giảm cọ xát thương mại trên phạm vi toàn cầu

20/10/2018

Tại Hội nghị ASEM 12 (tổ chức tại Vương quốc Bỉ), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề xuất, vấn đề trước mắt là sớm giảm cọ xát thương mại nhằm tiếp tục đà phục hồi và bảo đảm triển vọng tươi sáng của kinh tế toàn cầu.

2 kịch bản cho thị trường chứng khoán cuối năm 2018

16/10/2018

Công ty CP Chứng khoán Artex vừa đưa ra báo cáo triển vọng đầu tư thị trường chứng khoán cuối năm 2018.

Cải cách theo Nghị quyết 19 còn chậm và yếu so với yêu cầu của Chính phủ

08/10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong quý III/2018, Bộ KH&ĐT khẳng định các bộ, ngành và địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung còn ít, chưa đậm nét.

Cải cách theo Nghị quyết 19 còn chậm và yếu so với yêu cầu của Chính phủ

08/10/2018

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ trong quý III/2018, Bộ KH&ĐT khẳng định các bộ, ngành và địa phương đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng nhìn chung còn ít, chưa đậm nét.

VDSC: “Giai đoạn tồi tệ nhất của chứng khoán 2018 đã ở lại phía sau”

05/10/2018

Theo VDSC, tỷ giá sau khi tăng mạnh tháng trước đã bình ổn trở lại, lãi suất ngân hàng cũng không biến động mạnh. Như vậy, bức tranh tổng thể hiện đã bớt màu tiêu cực. Trên nền tảng đó, các thông tin kết quả kinh doanh quý 3 sẽ là yếu tố quyết định xu hướng.