Tiền và Hàng 12/08/2015 20:43

Biến động tỷ giá: “Phố ngoại tệ” Hà Nội... "im ắng" lạ thường

FICA - Thông tin nới biên độ tỷ giá USD/VND lên +/-2% được NHNN đưa ra sáng nay khá bất ngờ, nhưng trên thị trường mua bán ngoại tệ tự do (còn gọi là “chợ đen”) không có hiện tượng đổ xô đi mua hoặc bán ngoại tệ.

Tại "phố ngoại tệ" lớn nhất ở Hà Nội là Hà Trung, theo ghi nhận của PV Dân trí chiều ngày 12/8, nhiều cửa hàng vàng bạc, ngoại tệ, các hoạt động trao đổi và giao dịch đồng USD, đồng nhân dân tệ, đồng Yên hay Euro diễn ra bình thường, thậm chí là yên ắng.

Nhân viên giao dịch tại một cửa hàng cho biết, giá USD mua vào ở mức 22.020 VND và giá bán ra ở mức 22.080 VND.  Mức giá này cao hơn so với mức giá giao dịch ngoại tệ liên ngân hàng quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

11854087-1185252841490819-1606809036-n-54b51

Không có hiện tượng đổ xô bán USD tại phố ngoại tệ sau khi biên độ tỷ giá được nới thêm 1%.

Sáng nay, 12/8, sau động thái phá giá của đồng Nhân dân tệ (Trung Quốc), NHNN đã quyết định tăng biên độ tỷ giá từ mức +/-1% lên +/-2%. Với tỷ giá bình quân liên ngân hàng ở mức 21.673 VND/USD, biên độ tỷ giá mới sẽ cho phép tỷ giá biến động trong phạm vi mức tỷ giá trần là 22.106 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.240 VND/USD.

Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ trên phố Hà Trung, giao dịch ngoại tệ có tăng nhưng không lớn. Lượng khách giao dịch chủ yếu vẫn là khách du lịch nhỏ lẻ với số lượng hạn chế. Ngoài ra có một số khách hàng mua bán và trao đổi vàng để phòng vàng xuống giá trong thời gian tới.

11844198-1185252864824150-839036195-n-cc5a0
Một số giao dịch ngoại tệ là nhỏ lẻ, cá nhân nên không có hiện tượng dồn dập đổi tiền

Tại bờ hồ Hoàn Kiếm, địa điểm trước đây thường xuyên diễn ra cảnh các cá nhân chèo kéo du khách để thu đổi ngoại tệ thì nay cũng không còn hoạt động, dù tỷ giá USD/VND hiện đang có lợi cho người bán.

Chị Kim Anh (Kim Liên, Hà Nội) đang mua USD tại Hà Trung cho biết: “Tỷ giá tăng là khá bất ngờ, đề phòng trường hợp tăng thêm nên tôi đến để mua USD cho con đi du học trong thời gian tới".

11855537-1185252808157489-702075766-n-c7745

Nhiều chủ cửa hàng cho biết, các giao dịch trong thời gian này có cả mua và bán vàng.

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, đợt điều chỉnh biên độ tỷ giá hiện nay phù hợp với bối cảnh chung của khu vực và thế giới, bởi sau khi đồng Nhân dân tệ phá giá, khiến nhiều đồng tiền khu vực cũng giảm giá theo. Đây hoàn toàn là biện pháp chính sách chứ không phải do sức ép từ thị trường trong nước, dư cung hoặc khan hiếm cầu ngoại tệ mà NHNN phải điều chỉnh. Chính vì vậy, việc giao dịch thưa thớt, thậm chí không bán ồ ạt là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tự do đã được quản lý chặt chẽ, "tạo sóng" hoặc "lướt sóng" ngoại tệ trên thị trường chợ đen của cá nhân hoặc tổ chức sẽ bị coi là phạm pháp.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *