Thời sự 06/10/2014 16:31

World Bank hạ triển vọng tăng trưởng tín dụng của Việt Nam xuống 10%

FICA - Theo WB, tăng trưởng tín dụng của Việt Nam sẽ chỉ còn 10% trong năm 2014 so với mức 12,7% năm 2013, trước khi phục hồi lên 12% năm 2015 và 13% năm 2016.

Tại Báo cáo cập nhật kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới (World Bank) vừa công bố sáng nay (6/10/2014), tổ chức này đánh giá, sự ổn định kinh tế vĩ mô đã giúp Việt Nam cải thiện được xếp hạng tín nhiệm của mình bất chấp những căng thẳng trong khu vực.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam, mặc dù vậy, vẫn chậm chạp và tiếp tục ở dưới mức tiềm năng. Và do đó, theo WB dự báo, mức tăng trưởng cả nước sẽ chỉ đạt khoảng 5,4% trong năm nay (không thay đổi so với 2013) trước khi cải thiện lên mức 5,5% vào năm 2015 tới.

Trong dài hạn, tăng trưởng Việt Nam vẫn được cho là sẽ bị kìm hãm bởi những vấn đề trong khu vực doanh nghiệp nhà nước và khối ngân hàng.

Theo WB, ngành ngân hàng Việt Nam vẫn đang trong trạng thái “ổn định một cách mong manh”. Với việc tập trung giải quyết nợ xấu, các ngân hàng vẫn thận trọng trong việc mở rộng cho vay dù tăng trưởng huy động ở mức cao.

Tuy cơ quan điều hành đã giải quyết thành công những áp lực thanh khoản trong ngắn hạn, nhưng những cải cách cấu trúc để giải quyết những điểm yếu cơ bản hơn, liên quan đến chất lượng tài sản kém, thiếu vốn và quản lý yếu kém vẫn tiến triển với tốc độ chậm chạp.

WB cho rằng, Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng  là một bước đi đúng hướng, song thời gian có hiệu lực đầy đủ của thông tư này đã bị lùi tới tháng 4/2015.

Trong khi đó, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã mua vào được một phần khối nợ xấu của các ngân hàng thương mại, tuy nhiên, hoạt động của VAMC được đánh giá là vẫn chưa đạt được hiệu quả triệt để.

Mặc dù trần sở hữu vốn tại các ngân hàng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài vẫn không đổi ở 30% (phù hợp với cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới - WTO), Nghị định 01, ban hành tháng 1/2014 đã cho phép tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong một số trường hợp đặc biệt được sự chấp thuận của Thủ tướng. Ngân hàng Nhà nước đã đặt mục tiêu thực hiện 6 đến 7 thương vụ sáp nhập mà mua lại (M&A) trong ngành ngân hàng trong năm 2014, và giảm 50% số ngân hàng thương mại trong 3 năm tới.

Theo dự báo của World Bank, tăng trưởng tín dụng trong nước của Việt Nam sẽ đạt mức 10% trong năm 2014 ở 10% (giảm so với mức 12,7% năm 2013) trước khi tăng lên 12% trong năm 2015 và 13% năm 2016.

Ngoài ra, lãi suất ngắn hạn ở mức 6%, tỷ giá VND/USD đạt 21.246 và chỉ số thị trường chứng khoán sẽ lên tới mức 625 điểm vào cuối năm. GDP danh nghĩa của Việt Nam cũng được dự đoán ở mức 187,8 tỷ USD trong năm nay, trước khi tăng lên 204,5 tỷ USD vào năm 2015 và 219,4 tỷ USD vào năm 2016.

Bích Diệp

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *