Thời sự 04/11/2014 20:24

Thắng casino là thu nhập bất thường, phải nộp thuế

Chủ trương không thu thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong casino không nhận được nhiều ý kiến ủng hộ của ĐBQH.

ĐB Huỳnh Ngọc Ánh (TP.HCM) cho rằng cần đánh thuế người chơi thắng trong casino: "Khi chơi và thắng là có thu nhập bất thường thì nộp thuế là bình thường". ĐB Huỳnh Minh Thiện cùng đoàn cũng không đồng ý miễn thuế cho người vào chơi và thắng trong casino.

casino, thuế thu nhập cá nhân, thuốc lá

ĐB Huỳnh Ngọc Ánh. Ảnh: Minh Thăng

ĐB Nguyễn Quốc Bình (Hà Nội) cũng đề nghị áp dụng vì theo ông hiện casino chưa có nhiều, chủ yếu dành cho người nước ngoài, nên đối tượng bị tác động không lớn.

ĐB Phạm Văn Cường đến từ tỉnh biên giới Lào Cai thì tin rằng nếu thực hiện thu loại thuế thì đây sẽ là một nguồn thu, một năm mấy trăm tỷ đồng, "Lào Cai không bao giờ lỗ".

Tuy nhiên, nhân tiện ông Cường lưu ý việc mở cho người VN vào chơi trong casino, việc quản lý sẽ rất vất vả và có thể nảy sinh nhiều tiêu cực.

Tăng thuế thuốc lá, buôn lậu cười sướng?

Đồng tình mục tiêu giảm người hút thuốc lá, nhưng việc tăng thuế đánh vào thuốc lá khiến không ít ĐB lo ngại sẽ chỉ khiến tình trạng buôn lậu thuốc lá thêm căng thẳng.

ĐB Bùi Nguyên Súy (Sơn La) phân tích: Đánh thuế cao thuốc lá sẽ giúp giảm số người hút thuốc, giảm cầu thì sẽ dân đến giảm cung, doanh nghiệp thuốc lá và người nông dân tại các vùng nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu của địa phương.

"Thuế tiêu thụ đặc biệt hiện các địa phương được giữ lại hết nên họ đang thu loại thuế này rất quyết liệt", ông Súy nói.

ĐB Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn) cũng lưu ý ở một số địa phương, cây thuốc lá đang được coi là cây xóa đói giảm nghèo cho nông dân. GĐ Sở Công thương An Giang Mai Thị Ánh Tuyết cũng lo tăng thuế "không khéo tăng nguồn thu không lớn nhưng hậu quả xử lý rất nhiều, đặc biệt là đời sống của người nông dân trồng cây thuốc lá".

 

Nhiều ĐB cũng lo tăng thuế đối với thuốc lá sẽ khiến buôn lậu thuốc lá tăng lên. ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) chỉ ra: Hiện nay nhiều nước thuế thuốc lá rất cao, nhưng ba nước biên giới với Việt Nam thuế lại rất thấp. Tăng thuế có khi lại tạo nên vùng trũng, kích thích nhập lậu.

ĐB Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) dẫn chứng ở Campuchia thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ 10%, Trung Quốc chỉ 40%. "Báo cáo của hiệp hội thuốc lá VN cho thấy mặc dù sản lượng sản xuất trong nước giảm nhưng số người hút không giảm, mà số lượng nhập lậu tăng lên, năm 2013 chiếm khoảng 27%".

ĐB Trịnh Thế Khiết cùng đoàn còn nói: Hiện cả nước thu thuế thuốc lá mỗi năm chỉ 12.000 tỷ đồng. Nếu không chống được buôn lậu thuốc lá thì 12.000 tỷ đồng có khi còn không thu được vì người dùng toàn chọn hàng lậu, sản xuất trong nước sẽ giảm.

Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ còn cảnh báo "tăng thuế lên cao chỉ dân buôn lậu cười sướng vì thắng lớn".

Vì vậy, các ĐB đề nghị có lộ trình hợp lý tăng thuế đánh vào mặt hàng thuốc lá. Nhưng các ĐB đều đồng tình phải đánh thuế nặng sản phẩm này vì tình trạng hút thuốc lá đã rất nghiêm trọng.

ĐB Nguyễn Hồng Sơn đề xuất lộ trình là 1/1/2016 tăng lên 70%, và 1/1/2020 lên 75%. ĐB Trịnh Thế Khiết thấy 70% vẫn là thấp, cần tăng cao hơn nữa, lên 80%.

Đi cùng với đó là thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp chống buôn lậu thuốc lá. ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) đề nghị dành 50% quỹ chống tác hại thuốc lá để trang bị cho lực lượng chống buôn lậu.

ĐB Phạm Văn Cường (Lào Cai) nói nếu chống được gian lận thương mại thì "các doanh nghiệp thuốc lá trong nước đồng tình tăng thuế 150% cũng được". Ông Trần Du Lịch thậm chí còn nói đến con số 200% "để bảo vệ sức khoẻ, giảm tiêu dùng chứ không phải để tăng thu ngân sách".

Theo C.Hoàng - X.Linh - H.Nhì - C.Quyên

Vietnamnet

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *