Thời sự 01/10/2019 19:17

Nước ngoài tăng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam khi GDP quý vượt 7%

Tăng trưởng trong xuất khẩu và sản xuất vững chắc đã củng cố mức tăng quý ba của Việt Nam là 7,31%, đối lập với sự suy giảm trong khu vực do căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và Nhật Bản-Hàn Quốc và việc suy giảm nhu cầu của toàn cầu

Các nhà kinh tế đang nâng cấp dự báo tăng trưởng của họ cho Việt Nam sau khi dữ liệu vào cuối tuần vừa rồi cho thấy nền kinh tế của đất nước đã tăng hơn 7% trong quý thứ ba.

Citigroup Inc. đã điều chỉnh dự báo cả năm cho Việt Nam lên 6,9% từ mức 6,7% trước đó, trên cơ sở rằng sẽ có một sự tăng trưởng vững chắc trong quý IV. Các nhà phân tích tại Maybank Kim Eng Research Ltd. hiện đã thay đổi dự báo tăng trưởng của Việt Nam đạt mức 7% trong năm 2019 so với cuộc gọi trước đó là 6,8%.

Và United Overseas Bank Ltd. đã thay đổi dự báo thành 6,8% trong năm 2019, từ 6,7%, trong khi Capital econom Ltd. giữ mức dự đoán 7%.

Tăng trưởng trong xuất khẩu và sản xuất vững chắc đã củng cố mức tăng quý ba của Việt Nam là 7,31%, đối lập với sự suy giảm trong khu vực do căng thẳng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc và Nhật Bản-Hàn Quốc và việc suy giảm nhu cầu của toàn cầu.

Tốc độ tăng trưởng này là tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm ngoái, và phản ánh đầu tư nước ngoài ngày càng tăng vào Việt Nam khi các doanh nghiệp chuyển sản xuất từ ​​Trung Quốc sang Việt Nam để tìm kiếm lợi thế kinh doanh.

“Đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng và nhu cầu trong nước tăng mạnh, bởi số liệu từ sự tăng trưởng doanh số bán lẻ mạnh mẽ gần đây, sẽ giữ đà phát triển cho Việt Nam vào cuối năm nay và đầu năm 2020”, các nhà kinh tế của Maybank, Linda Liu và Chua Hak Bin cho biết trong một nghiên cứu.

Thùy Dung

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *