Bất động sản 01/10/2019 19:21

Ước mơ lớn, ngôi nhà nhỏ: cách mọi người trên khắp châu Á phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt

Chỗ ở chật hẹp là một thực tế khắc nghiệt đối với nhiều cư dân của các thành phố châu Á nơi có mật độ dân số đặc biệt cao.

Seoul

 

Jang Dae-ik, 27 tuổi, giám đốc tài chính

 

Jang sống trong một căn hộ nhỏ rộng 35m2 gần ga Dangsan ở trung tâm Seoul. Được xây dựng vào năm 2013, căn hộ có giá khoảng 120 triệu won (hơn 2,3 tỷ đồng). Jang đã gửi cho chủ nhà của mình một khoản tiền gửi lên tới 180 triệu won theo hệ thống cho thuê đặc biệt của Hàn Quốc. Tổng số tiền, được chuyển tất cả một lần cho chủ nhà, thay vì việc phải trả tiền thuê hàng tháng và toàn bộ số tiền có thể được trả lại khi người thuê chuyển đi, nghĩa là chủ sở hữu căn nhà kiếm tiền từ tiền lãi thu được (ở trường hợp của Jang là tiền lãi của khoản 180 triệu won) trong thời gian thuê.

 

Căn hộ của Jang Dae-ik ở Seoul.

 

“Sẽ tốt hơn nếu ở không gian rộng hơn, nhưng tôi nghĩ căn hộ như này rất lý tưởng cho những người sống một mình như tôi. Và vì nó ở một vị trí đẹp, tôi có thể đi tới các công viên và nhà hàng gần đó. Nó rất tiện lợi. Tôi có thể sẽ chuyển đến một nơi lớn hơn khi tôi kết hôn, nhưng tôi không có kế hoạch tìm bạn cùng phòng hiện tại để sống ở một nơi lớn hơn, căn hộ của tôi sống một mình thoải mái hơn nhiều”. Jang nói

 

Hồng Kông

 

Andrea Mak, 30 tuổi, nhân viên văn phòng và chồng James Tan, 30 tuổi

 

Cặp vợ chồng Mak và Tan sống trong căn hộ một phòng ngủ rộng 37m2 ở Tsuen Wan , nơi mà họ đã mua năm ngoái với giá 6,8 triệu đô la Hồng Kông (hơn 20 tỷ đồng)

 

Căn hộ của vợ chồng Mak và Tan ở Hồng Kông

 

“Tôi là một người sống tối giản, tôi chỉ cần có bốn ngăn kéo để chứa tất cả đồ. Nhưng nhà tôi vẫn còn quá nhỏ. Vợ chồng tôi buộc phải chịu đựng trọng một căn hộ có kích thước nhỏ như này bởi vì chúng tôi vừa kết hôn, với những nơi như Singapore, những mơi mà bất động sản “có tình người hơn” – có lẽ chúng tôi đã kiếm đươc một căn nhà tốt hơn với số tiền chúng tôi bỏ ra”, Mak nói

 

Mak cho biết thêm, vì chồng cô, Tan là người Singapore, họ dự định chuyển đến thành phố Đông Nam Á này nếu có con, để gia đình có thể tận hưởng một không gian sống thoải mái và rộng rãi hơn.

 

Singapore

Wendy Chin, 30 tuổi, nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp

Chin đã mua căn hộ riêng rộng 39 mét vuông, có một phòng ngủ tại chung cư Parc Elegance vào năm 2016 với giá 593.000 đô la Singapore (gần 10 tỷ đồng).

Wendy Chin và chồng tại một căn hộ ở Singapore

“Tôi đã mua nó vì nó rất gần với nơi bố mẹ tôi sống”, cô nói, và nói rằng cô đã cân nhắc và chọn một căn hộ nhỏ.

“Tôi đã mua được căn hộ này cùng với chồng tại thời điểm mà nhiều người Singapore đang mua ngôi nhà thứ hai”, cô nói. Chuyên gia tiếp thị sống ở đó với chồng, Immanuel Roszini, một nhiếp ảnh gia 40 tuổi

Căn hộ này rẻ hơn rất nhiều so với các căn hộ khác. Căn hộ ba phòng tại thời điểm đó có giá khoảng 1,2 triệu đô la Singapore, và chúng tôi không đủ tiền. Nếu chúng tôi có con, chúng tôi dự định mua hoặc thuê một căn hộ khác và bán căn hộ này.

Chin luôn xem căn hộ này là một khoản đầu tư. “Và mặc dù với không gian nhỏ, tôi vẫn có thể mời bạn bè vào chơi. Chúng tôi đã có các bữa tiệc ở đây vài lần trong năm”.

Băng Cốc

Tuu Buasuwan, 33 tuổi, trưởng phòng bán hàng

Anh đã mua một căn hộ một phòng ngủ rộng 35m2 trong một tòa nhà 11 tuổi đời, hai năm trước với giá 2,3 triệu baht (hơn 1,4 tỷ đồng). Căn hộ nằm trong khu thương mại trung tâm thủ đô Thái Lan.

Căn hộ một phòng ngủ của Tuu Buasuwan ở Bangkok

“Tôi cảm thấy thoải mái khi ở chỗ của mình, nó đủ lớn cho tôi. Cuộc sống ở một khu vực đắc địa như thế này có chi phí cao hơn gấp đôi so với khi sống cách nơi đây 30 phút”

Đối với thế hệ này ở Thái Lan, hoàn cảnh sống của họ phụ thuộc vào việc họ có chuyển đến thành phố từ tỉnh bên ngoài hay không. Nếu chuyển đến, họ buộc phải ở sẽ sống một mình trong những căn hộ đắt đỏ. Nếu họ lớn lên ở Bangkok, họ thường sống cùng gia đình.

Thùy Dung

Theo Scmp

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *