Quốc tế 04/01/2015 07:26

Trung Quốc: Hàng loạt tai nạn chết người trong những ngày đầu năm

FICA - Ngày 3/1, giới chức Trung Quốc xác nhận 6 công nhân đã tử vong vì sập giàn giáo tại Hồ Nam và tuyên bố 5 người đã thiệt mạng do sập hầm ở Quảng Đông

Trước đó, hàng chục người đã bỏ mạng trong vụ giẫm đạp đêm giao thừa và đám cháy lớn ngay đầu năm mới.

 

Sáu công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 2/1


Sáu công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 2/1

 

Trang Tân Hoa Xã dẫn lời các quan chức tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc chiều ngày 3/1 xác nhận 6 công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại tỉnh này.

 

Vào 5h10 chiều ngày 2/1, tại công trường xây dựng của Công ty Hunan Shizhuyuan tại thành phố Sâm Châu đã xảy ra một vụ sập giàn giáo từ trên tầng cao của một tòa nhà đang thi công. 

 

Các cơ quan chức năng cho hay 10 công nhân đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát, nhưng 5 người đã không qua khỏi dù đã được cấp cứu.

 

Đến chiều ngày 3/1, chính quyền tỉnh Hồ Nam thông báo đã tìm thấy thi thể của công nhân mất tích trong ngày hôm trước.

 

Sáu công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 2/1


Công trường xây dựng tại thành phố Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, nơi xảy ra vụ tai nạn làm 6 công nhân thiệt mạn

 
Cùng ngày, giới chức tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, xác nhận 5 công nhân đã chết trong vụ tai nạn sập hầm ở tỉnh này vào ngày thứ Hai 29/12.

 

Theo China Daily, vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 5h chiều ngày 29/12 tại hầm Phượng Hoàng Sơn (Fenghuangshan) ở thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông. Lở đất đã vùi 5 công nhân đang làm việc trong hầm.

 

Thi thể của công nhân xấu số cuối cùng đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm qua 3/1. Trang China Daily cho hay hầm xảy ra tai nạn đang được Công ty xây dựng đường sắt số 23 tiến hành thi công.

 

Theo thống kê của Facts & Details, Trung Quốc là một trong những nước có nhiều tai nạn sập hầm nguy hiểm nhất với 8 trong số 20 tai nạn nghiêm trọng nhất thế giới xảy ra tại quốc gia này.

 

Hiện chưa có thông tin về nguyên nhân của cả 2 vụ tai nạn nêu trên. Giới chức Hồ Nam và Quảng Đông cho hay họ đang điều tra làm rõ các vụ việc này.

 

Sáu công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 2/1


Đám cháy kéo dài 2 tiếng đã thiêu trụi tháp Công Thần ở tỉnh Vân Nam ngay trong những ngày đầu năm mới

 

Sáng sớm ngày 3/1, công trình kiến trúc tháp Công Thần (Gongchen) từ thời nhà Minh ở tỉnh Vân Nam đã bị thiêu trụi bởi một đám cháy kéo dài suốt 2 giờ. Tân Hoa Xã cho biết may mắn rằng vụ cháy này không gây ra thương vong nào.

 

Sáu công nhân đã thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 2/1


Năm lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi cố gắp dập lửa tại khu chợ gốm trong tòa nhà thương mại 11 tầng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân

 

Tuy nhiên, đám cháy xảy ra tại một chợ gốm trong ngày 2/1 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh đông bắc Hắc Long Giang, lại cướp đi sinh mạng của 5 lính cứu hỏa và khiến 14 người bị thương.

 

Bước sang năm mới 2015, các tai nạn kinh hoàng đã xảy ra trên khắp đất nước Trung Quốc, làm hàng trăm người thương vong.

 

Cảnh tượng xô đẩy, giẫm đạp kinh hoàng vào đêm giao thừa tại thành phố Thượng Hải

 

Cảnh tượng xô đẩy, giẫm đạp kinh hoàng vào đêm giao thừa tại thành phố Thượng Hải
Trong đêm giao thừa tại thành phố Thượng Hải, ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương trong vụ giẫm đạp kinh hoàng khi đám đông đổ về quảng trường Chen Yi để chào đón năm mới.

 

Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc tại thành phố Thượng Hải. Có thông tin cho rằng đám đông đã tranh giành “tiền âm phủ” được ném ra từ một tòa nhà gần đó.

Thoa Phạm
Tổng hợp
Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *