Quốc tế 29/04/2020 08:14

Triều Tiên cử phái đoàn đến Trung Quốc

Một phái đoàn của Triều Tiên trong tuần này sẽ tới Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề thương mại trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm gián đoạn nguồn cung, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Triều Tiên cử phái đoàn đến Trung Quốc - 1

Cầu hữu nghị ở biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. (Ảnh: Ảnh: Wikipedia)

Reuters đưa tin ngày 28/4, phái đoàn Triều Tiên dự kiến sẽ đến Bắc Kinh và hội đàm với giới chức thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc để thảo luận về các vấn đề thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu thực phẩm. Nguồn tin cho biết thêm, chuyến công tác này hoàn toàn không liên quan đến những đồn đoán gần đây về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Văn phòng đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện chưa bình luận về các thông tin trên.

Giới chức Trung Quốc và Triều Tiên được cho là đã thảo luận việc nối lại hoạt động giao thương qua biên giới trong những tuần gần đây sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đầu năm nay, Triều Tiên đã siết chặt kiểm soát gần như toàn bộ hoạt động vận tải qua biên giới với cả Nga và Trung Quốc trong một động thái nhằm ngăn dịch Covid-19. Trong khi đó, Trung Quốc cũng cấm nhập cảnh đối với người không phải công dân của họ để ngăn làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 28/4 đưa tin, ít nhất một đoàn tàu chở hàng được nhìn thấy di chuyển từ thành phố biên giới Đan Đông, Trung Quốc đến thành phố Sinuiju của Triều Tiên kể từ hôm 22/4. Một nguồn thạo tin cho hay, Trung Quốc được cho là sẽ gửi các mặt hàng tiếp tế khẩn cấp cho Triều Tiên gồm gạo, đậu tương, mì ăn liền, rau và thiết bị y tế.

Dù Triều Tiên tuyên bố chưa có ca mắc Covid-19 nào, song dịch đã làm gián đoạn nguồn cung của quốc gia này.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *