Quốc tế 27/04/2020 15:30

Airbus “chảy máu” tiền mặt, cảnh báo cắt giảm 10.000 nhân sự

Airbus có thể sẽ thực hiện một đợt cắt giảm nhân sự sâu rộng hơn khi tình trạng “chảy máu” tiền mặt do ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 đang đe doạ sự sống còn của hãng.

Giám đốc điều hành Airbus Guillaume Faury tại cuộc họp báo thường niên của Airbus về kết quả cả năm, ngày 13/2/2020. Ảnh: Reuters

Trong bức tâm thư gửi tới 135.000 nhân viên của Airbus, Giám đốc điều hành Airbus - ông Guillaume Faury đã đưa ra những đánh giá ảm đạm về tác động của dịch Covid-19 đối với Airbus nói riêng và ngành hàng không nói chung. Ông cho biết, Airbus đang bị "chảy máu tiền mặt với tốc độ chưa từng thấy" và điều này đang đe doạ sự sống còn của hãng.

Trong tháng này, nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus đã tuyên bố cắt giảm 1/3 sản lượng máy bay, nhưng việc cắt giảm này không phản ánh được kịch bản xấu nhất.

“Bây giờ chúng ta phải hành động khẩn cấp để giảm tiền mặt, khôi phục số dư tài chính và cuối cùng giành lại quyền kiểm soát vận mệnh của mình”, ông Faury viết.

Airbus đang bước vào thời kỳ đen tối với việc tạm ngừng giao các đơn hàng từ giữa tháng 3/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Airbus đã bắt đầu thực hiện chương trình hỗ trợ với 3.000 nhân viên tại Pháp nhưng vẫn chưa đủ. Ông Faury nói rằng: “Hiện tại chúng ta cần một kế hoạch cho các biện pháp sâu rộng hơn”.

“Sự sống còn của Airbus đang được đặt ra nếu chúng ta không hành động ngay”, ông nói thêm.

Các nguồn tin trong ngành cho biết, một kế hoạch tái cấu trúc tương tự đợt cắt giảm 10.000 việc làm trong năm 2007 có thể sẽ được thực hiện trong mùa hè này. Tuy nhiên, ông Faury cho rằng, công ty đang cân nhắc các giải pháp khác.

Airbus cũng đang tích cực thảo luận với các chính phủ châu Âu về việc khai thác các chương trình hỗ trợ các ngành công nghiệp gặp khó khăn, bao gồm các khoản vay được nhà nước bảo lãnh cũng như nới rộng các hạn mức tín dụng.

Để ngăn chặn chảy máu dòng tiền, Airbus cho biết, trong tháng này sẽ cắt giảm 1/3 sản lượng dòng máy bay thân hẹp xuống còn 40 chiếc mỗi tháng. Hãng cũng cho biết mục tiêu sẽ cắt giảm 42% sản lượng đối với dòng máy bay thân rộng.

“Nói một cách khác, chỉ trong vài tuần chúng ta đã mất khoảng 1/3 công việc kinh doanh”, ông Faury viết trong tâm thư và cho rằng: “Đó chưa phải là kịch bản tồi tệ nhất mà chúng ta có thể phải đối mặt”.

CEO của Airbus cho biết, kế hoạch sản xuất mới còn cần phải đánh giá kỹ lưỡng hơn về nhu cầu, có lẽ phải mất từ 2 đến 3 tháng nữa khi kinh tế khởi sắc hơn.

Theo Reuters, đối thủ của Airbus là Boeing trong tuần này cũng dự kiến sẽ tiết lộ các mức cắt giảm sản lượng và nhân sự. Hãng này dự kiến giảm sản lượng sản xuất đối với dòng máy bay 787 hàng tháng xuống mức thấp nhất là 6 máy bay.

Bloomberg dẫn số liệu tính toán của nhà phân tích Carter Copeland của Công ty nghiên cứu Melius Research cho biết, trong quý 1, hai nhà sản xuất máy bay có thể đã “đốt cháy” số tiền kỷ lục: Airbus là 6,5 tỷ Euro và Boeing là 8 tỷ USD.

Nhật Linh

Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *