Quốc tế 28/04/2020 08:19

Ông Trump nói Mỹ đang điều tra nguồn gốc Covid-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Mỹ đang tiến hành “các cuộc điều tra nghiêm túc” chuyện gì đã xảy ra khiến đại dịch Covid-19 lan khắp thế giới.

Ông Trump nói Mỹ đang điều tra nguồn gốc Covid-19 - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi đang điều tra rất nghiêm túc... Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc. Có rất nhiều cách để buộc họ phải chịu trách nhiệm", Reuters dẫn phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ngày 27/4 tại Nhà Trắng.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng, Trung Quốc đáng lẽ đã có thể ngăn chặn Covid-19 trước khi nó lây lan ra toàn cầu và trở thành đại dịch. "Chúng tôi tin rằng đáng lẽ nó đã có thể được ngăn chặn ngay tại nguồn. Nó đáng lẽ đã được dập nhanh chóng và không lây lan ra khắp thế giới", ông Trump nói.

Đây là những chỉ trích mới nhất từ chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào cách ứng phó dịch Covid-19 của Trung Quốc.

Dịch Covid-19 khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, đến nay đã lan ra hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 3 triệu người mắc bệnh và hơn 207.000 người tử vong, trong đó Mỹ chiếm hơn 56.000 ca tử vong. Chính quyền của ông Trump nói rằng, Mỹ đang điều tra giả thuyết virus gây Covid-19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, Mỹ tin Bắc Kinh đã không thông báo kịp thời về dịch Covid-19 khiến dịch lan rộng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc này.

Trong một diễn biến liên quan khác, Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro ngày 27/4 cáo buộc các công ty Trung Quốc cung cấp các kit xét nghiệm kháng thể Covid-19 kém chất lượng và thậm chí “hàng giả”.

“Có rất nhiều bộ xét nghiệm kháng thể từ Trung Quốc hiện nay kém chất lượng, cho kết quả sai hoặc tương tự thế”, ông Navarro bình luận với hãng tin Fox News.

Mỹ phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung cấp thiết bị y tế từ Trung Quốc, song hai bên đã nhiều lần đổ lỗi cho nhau kể từ khi dịch bùng phát. Ông Navarro cáo buộc Trung Quốc đã che giấu thông tin về dịch Covid-19 ít nhất 6 tuần khiến dịch lan rộng. “Họ lẽ ra có thể đã dập được dịch ngay ở Vũ Hán. Nhưng họ đã không làm vậy”, quan chức Mỹ nói.

Minh Phương
Theo Reuters

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *